Nga sản xuất tiêm kích 'Thảm họa đen' có tính năng cực đáng sợ

Tạp chí Military Arms vừa cho hay, Nga đang có kế hoạch chế tạo loại máy bay tiêm kích ATN-51 với tên gọi 'Thảm họa đen' với những tính năng đúng như tên gọi của nó...

 Tiêm kích ATN-51 có sức mạnh đáng sợ

Tiêm kích ATN-51 có sức mạnh đáng sợ

Military Arms cho rằng, máy bay có thể mang theo một lượng nhiên liệu khổng lồ tới 32 tấn. Nhờ có lượng dầu này, ATN-51 có thể cất cánh từ một căn cứ không quân ở Siberia bay thẳng đến lãnh thổ Mỹ, thực hiện nhiệm vụ và quay trở lại.

Mới đây, truyền thông Nga đăng tải thông tin về sự phát triển một máy bay chiến đấu mới mang tên ATN-51. Máy bay được người đọc đặt cho một biệt danh khá đáng sợ "Thảm họa đen". Nhưng không có nhiều thông tin về sự phát triển của loại máy bay này, các dữ liệu có được đều mâu thuẫn và gây nhiều tranh cãi.

Tiêm kích tương lai ATN-51 của Nga

Máy bay chiến đấu sẽ được trang bị động cơ kép vectơ lực đẩy, cho phép đạt tốc độ đáng kinh ngạc là 4,5 Mach. Hành trình bay từ Nga đến Mỹ mất khoảng dưới 2 giờ, trần bay đạt đến 35.000m. Thông tin trên mạng xã hội Youtube cho biết, máy bay có thể được phát triển nhằm thay thế máy bay đánh chặn tầm xa MiG-31 trong tương lai.

Theo thiết kế dự kiến, máy bay sẽ được trang bị 10 tên lửa siêu thanh hạng nặng lắp trên trống quay dạng revolver và rất nhiều tên lửa không đối không. Nếu các nhà thiết kế có thể thành công trong việc biến những tính năng kỹ chiến thuật như vậy thành thực thể kim loại, chắc chắn ATN-51 là một bước đột phá thực sự trong công nghệ hàng không, trước mắt là hàng không quân sự.

Theo các chuyên gia không quân, nguyên mẫu thử nghiệm đầu tiên đã được lên kế hoạch chế tạo vào đầu những năm 2020.

Nguyễn Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/nga-san-xuat-tiem-kich-tham-hoa-den-co-tinh-nang-cuc-dang-so-67626.html