Nga sẵn sàng ứng phó với các hoạt động triển khai tên lửa gần biên giới

Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Vladimir Putin mới đây tuyên bố, Nga cần sẵn sàng phản ứng tức thì trước các hoạt động triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn gần biên giới nước này.

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Bộ Quốc phòng Nga ngày 21-12, ông Putin cho rằng Moscow cần tăng cường tiềm lực răn đe phi hạt nhân, chủ yếu liên quan đến các loại vũ khí có độ chính xác cao. Và dù không có ý định sản xuất và triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở phần lục địa châu Âu của Nga cũng như các khu vực khác của đất nước, song Nga phải sẵn sàng ứng phó kịp thời trước việc các quốc gia phương Tây triển khai các loại tên lửa tương tự ở gần biên giới nước này. Cũng tại cuộc họp nói trên, ông Putin tiết lộ, tính đến giữa tháng 12 năm nay, tỷ lệ trang thiết bị hiện đại trong lực lượng vũ trang Nga đã đạt mức 70% và trong các lực lượng răn đe hạt nhân là 86%.

TRUNG DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/nga-san-sang-ung-pho-voi-cac-hoat-dong-trien-khai-ten-lua-gan-bien-gioi-647306