Nga sẵn sàng triển khai tên lửa hạt nhân và phòng không tối tân tại Cuba

Nga dự định triển khai vũ khí hạt nhân ở Cuba, nếu điều này xảy ra, toàn bộ lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ đứng trước nguy cơ bị tấn công.

Nga có thể bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân và hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân ở Cuba trong thời gian ngắn nhất. Lý do dẫn đến bước đi này là đề xuất của phía Mỹ nhằm triển khai vũ khí hạt nhân ở Ba Lan, nơi sẽ cho phép thực hiện các cuộc tấn công trên hầu hết lãnh thổ Liên bang Nga.

Đặc phái viên của Hoa Kỳ tại Ba Lan - ông Georgette Mosbacher đã thu hút sự chú ý của báo chí với tuyên bố nếu chính quyền Đức tiến hành giảm ảnh hưởng quân sự của Mỹ trên lãnh thổ nước họ, thì Washington có thể đồng ý với Ba Lan đưa vũ khí hạt nhân sang đây, điều này sẽ khiến Nga càng dễ bị tổn thương hơn.

Nga có thể đưa vũ khí hạt nhân tới châu Mỹ Latinh để trả đũa Hoa Kỳ. Ảnh: Avia-pro.

Nga có thể đưa vũ khí hạt nhân tới châu Mỹ Latinh để trả đũa Hoa Kỳ. Ảnh: Avia-pro.

"Các kế hoạch của Washington giống như cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba, ban đầu bị kích động bởi việc triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới Liên Xô. Đặc phái viên Hoa Kỳ tại Ba Lan, Georgette Mosbacher đã đề nghị Warsaw đồng ý cho triển khai kho vũ khí hạt nhân của Mỹ ở châu Âu nếu Đức từ chối", trang Al Masdar News cho biết.

"Nếu Đức muốn giảm tiềm năng hạt nhân và làm suy yếu NATO thì có lẽ Ba Lan - quốc gia thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của mình, hiểu được những rủi ro mà sườn phía Đông của NATO phải đối mặt - có thể chấp nhận tiềm năng này", ông Mosbacher viết trên trang Twitter của mình.

Theo các nhà báo, nếu thực sự Warsaw cho phép Washington triển khai vũ khí hạt nhân trên đất của mình thì Nga sẽ nỗ lực hết sức để đáp trả bằng cách triển khai vũ khí hạt nhân tại Venezuela và Cuba. Từ vị trí này, một cú đánh vào Hoa Kỳ có thể được đưa ra trong khoảng 30 - 40 giây

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-san-sang-trien-khai-ten-lua-hat-nhan-va-phong-khong-toi-tan-tai-cuba/20200518012918264