Nga sẵn sàng triển khai tên lửa gần EU

Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tuyên bố sẽ trả đũa với hoạt động quân sự của NATO gần biên giới

Nga sẽ triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn gần biên giới của EU nếu Hoa Kỳ triển khai các tên lửa tương tự ở châu Âu. Điều này đã được Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Alexander Grushko tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Interfax.

Theo ông Grushko, Nga sẵn sàng triển khai tên lửa ở biên giới EU, nhưng sẽ không làm như vậy cho đến khi Mỹ triển khai tên lửa ở châu Âu.

Ông cảnh báo rằng một số quốc gia, như Ba Lan và các quốc gia Baltic, muốn triển khai vũ khí của Mỹ trên lãnh thổ của họ, nên hiểu rõ hậu quả của một bước đi như vậy.

“Chúng tôi đã tuyên bố rằng nếu không có tên lửa tầm trung và tầm ngắn của Mỹ ở châu Âu, thì chúng tôi cũng sẽ không triển khai. Ngay khi tên lửa (của Mỹ) xuất hiện, chúng tôi cũng sẽ đặt chúng. (...)

Những quốc gia ngày nay đang cố gắng để có sự hiện diện của quân đội Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào, với mong muốn được là các quốc gia "tiền tiêu" - ý tôi muốn nói là Ba Lan và các nước Baltic - nên hiểu cái giá mà họ phải trả cho sự lựa chọn đó từ quan điểm an ninh của chính họ và đồng minh của họ”,- Ông Grushko nói

Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao Nga không loại trừ việc chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đến biên giới Liên minh châu Âu trong trường hợp vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ được chuyển từ Đức sang Ba Lan.

Trả lời câu hỏi liên quan, ông Grushko nói rằng trong trường hợp này "tất cả các biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện."

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko trong một cuộc họp với các thành viên NATO.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko trong một cuộc họp với các thành viên NATO.

Ông Grushko tuyên bố: “Nếu như chúng tôi nhận thấy có sự chuyển động theo hướng hình thành các kế hoạch cụ thể hoặc sự chuẩn bị tương tự, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết, bao gồm cả các biện pháp quân sự để đảm bảo an ninh của Nga"

Hôm 22/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết mọi hoạt động của tàu chiến, máy bay NATO ở phía Tây Bắc Biển Đen đều được Hải quân Nga giám sát.

"Hạm đội Biển Đen đang thực hiện một loạt các biện pháp cần thiết để giám sát hoạt động của tàu chiến và máy bay NATO tham gia cuộc tập trận Sea Breeze-2020 đang diễn ra ở phía Tây Bắc Biển Đen",- Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Khoảng 2.000 binh sĩ đến từ 9 quốc gia, 27 tàu chiến và 19 máy bay được NATO và các đối tác của họ điều động tham gia cuộc tập trận Sea Breeze năm nay.

Các quốc gia cử binh sĩ và tàu chiến đến Sea Breeze-2020 gồm có Bulgaria, Pháp, Georgia, Na Uy, Romania, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Mỹ.

NguynQuang (Theo “Bình luận quân sự” Nga)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-san-sang-trien-khai-ten-lua-gan-eu-3415069/