Nga sẵn sàng thực hiện các bước để cải thiện quan hệ với Mỹ

Moscow bày tỏ thiện chí muốn phá vỡ thế bế tắc giữa 2 nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin

Theo Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Nga sẵn sàng làm những gì có thể để phá vỡ thế bế tắc trong mối quan hệ Moscow-Washington, đồng thời coi trọng thiện chí của Tổng thống Donald Trump trong việc thúc đẩy đối thoại bình thường.

Tuy nhiên, ông Lavrov cho rằng, tâm lý chống Nga trong giới chính khách Mỹ vẫn là một rào cản lớn và những động thái từ phía Washington đã khiến mối quan hệ tiếp tục xấu đi.

"Chúng tôi coi trọng việc Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố sẵn sàng thiết lập đối thoại giữa 2 nước. Tuy vậy, một số động thái tích cực từ lãnh đạo Mỹ vẫn chưa đủ để xóa bỏ tâm lý bài Nga đang gia tăng trong giới chính khách, vốn xem đất nước chúng tôi là mối đe dọa cho vị thế chính trị của Hoa Kỳ”, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Mặc dù các nhà lãnh đạo Putin và Trump đã tiến hành hội nghị thượng định tại Phần Lan hồi tháng 7 vừa qua nhằm thảo luận về các vấn đề gây mâu thuẫn giữa 2 nước, nhưng cho đến nay mối quan hệ Nga-Mỹ vẫn chưa được cải thiện rõ rệt.

Thu Trang (Theo Reuters)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nga-san-sang-thuc-hien-cac-buoc-de-cai-thien-quan-he-voi-my-d271735.html