Nga sẵn sàng thảo luận với NATO về ngăn ngừa đụng độ, tránh hiểu lầm

Ngày 19/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố Moscow sẵn sàng thảo luận với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về vấn đề ngăn ngừa đụng độ và giảm căng thẳng.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Ria Novosti, Thứ trưởng Grushko nhấn mạnh: “Nga sẵn sàng thảo luận với NATO những vấn đề về tránh đụng độ, giảm căng thẳng, ngăn ngừa hiểu lầm trong tương lai. Tuy nhiên, giới chức quân đội các bên cần phải tham gia công việc quan trọng này”.

Theo ông Grushko, giới lãnh đạo NATO cũng như lãnh đạo các quốc gia thành viên thường xuyên tuyên bố cần phải giảm căng thẳng với Nga, song đến nay vẫn chưa bên nào sẵn sàng quay lại chế độ phối hợp hành động bình thường.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/nga-san-sang-thao-luan-voi-nato-ve-ngan-ngua-dung-do-tranh-hieu-lam-83908.html