Nga sẵn sàng thảo luận với Mỹ 'những vấn đề hóc búa nhất'

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 28/10 tuyên bố Nga sẵn sàng thảo luận với Mỹ những vấn đề quốc tế hóc búa nhất và chương trình nghị sự song phương, nhưng trên cơ sở bình đẳng.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong cuộc gặp với các quan chức Syria ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn chương trình “Moskva. Kremlin. Putin” phát trên kênh truyền hình “Nước Nga - 1”, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: “Nga muốn có mối quan hệ kinh doanh, bình thường, tôn trọng lẫn nhau với tất cả các nước trong đó có Mỹ... Nếu có lĩnh vực nào mà người Mỹ sẵn sàng thảo luận trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng thì Moskva sẵn sàng, chứ Nga không cố để có được tình bạn".

Ông Lavrov cũng lên tiếng cáo buộc Mỹ mưu toan gây ảnh hưởng đối với tình hình ở Nga. Theo Ngoại trưởng Lavrov, Mỹ một mặt cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ, song chính họ đang nỗ lực gây ảnh hưởng đối với tình hình ở Nga.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh có khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Washington sau khi Nhà Trắng đã chính thức gửi lời mời.

Quan hệ Nga và Mỹ tiếp tục có thêm mâu thuẫn khi Tổng thống Donald Trump mới đây đe dọa rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), với cáo buộc Nga vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận này. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định tuân thủ nghiêm chỉnh INF, trong khi Mỹ luôn vi phạm thỏa thuận.

Dương Trí (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nga-san-sang-thao-luan-voi-my-nhung-van-de-hoc-bua-nhat-20181028221016359.htm