Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải khủng hoảng Qatar

(HNMO) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 24-7 rằng, Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Qatar và các nước láng giềng Ả rập nếu được đề nghị.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rudaw: “Chúng tôi mong muốn cuộc khủng hoảng sẽ nhanh chóng chấm dứt, xem xét các mối quan ngại và đề ra giải pháp hợp lý mà cả hai bên đều chấp thuận trong tiến trình hòa giải”.

Ông Lavrov cũng cho biết thêm rằng, Nga ủng hộ nỗ lực hòa giải căng thẳng vùng Vịnh của Quốc vương Kuwait và “nếu có thể giúp đỡ một phần, Nga sẵn sàng hồi đáp đề nghị”.

Ngày 5-6, Saudi Arabia, Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập đã cắt đứt quan hệ ngoại giao và áp đặt các lệnh cấm vận lên Qatar, cáo buộc nước này ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Doha bác bỏ cáo buộc trên.

Saudi Arabia và các đồng minh gửi Qatar danh sách 13 yêu cầu nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng và gia hạn đến ngày 2-7 để Qatar phản hồi lại, sau đó kéo dài hạn chót thêm hai ngày. Các yêu cầu này bao gồm: Doha phải cắt đứt quan hệ với chủ nghĩa khủng bố, đóng cửa kênh truyền hình al Jazeera, giảm quan hệ với Iran, đóng cửa một căn cứ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ... Song Qatar tuyên bố bác bỏ hàng loạt yêu cầu do 4 quốc gia đưa ra.

Hiện Kuwait đang nỗ lực trong vai trò trung gian hòa giải cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng nhất tại vùng Vịnh những năm gần đây.

Tiến Đạt Theo Reuters

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/874038/nga-san-sang-lam-trung-gian-hoa-giai-khung-hoang-qatar