Nga sẵn sàng hợp tác với Tesla trong kế hoạch phát triển xe điện

Với Tesla, đây chắc chắn là tin rất vui.

Tỷ phú Elon Musk từng đánh giá thị trường xe điện tại Nga tuy nhỏ nhưng rất tiềm năng

Nga có kế hoạch sản xuất ít nhất 150 nghìn xe điện/năm tính đến năm 2030, theo tuyên bố từ Vụ trưởng Các lĩnh vực kinh tế thuộc Bộ Phát triển kinh tế Nga Maksim Kolesnikov đầu tháng 6 này.

Theo ông Kolesnikov, đến thời điểm 2030, xe điện có thể chiếm tới 10% tổng sản lượng sản xuất xe tại Nga.

“Chúng tôi tin rằng việc thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất và sử dụng xe điện tại Nga sẽ tạo điều kiện để tạo lập một ngành công nghệ mới ở nước Nga, tăng sản lượng xe điện chiếm ít nhất 10% tổng sản lượng phương tiện vận tải năm 2030”, ông Kolesnikov nói.

Hiện tại, Bộ Phát triển kinh tế Nga đã soạn thảo và trình kế hoạch phát triển sản xuất, sử dụng phương tiện điện tại Nga với tổng giá trị 850 tỉ rubles (khoảng 11,5 tỉ USD).

Với Tesla, đây chắc chắn là tin rất vui. Trong thông báo ngày 21/5, Giám đốc điều hành Tesla, tỷ phú Elon Musk từng bày tỏ mong muốn tiến vào thị trường Nga với nhận định đây có thể là thị trường xe điện nhỏ nhưng đầy tiềm năng và phát triển rất nhanh.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nga Denis Manturov cũng khẳng định Moscow sẵn lòng mời hãng xe điện lớn nhất thế giới của Mỹ tới nước này.

“Mục tiêu chính của quốc gia là tạo giá trị gia tăng trong nước và nội địa hóa công nghệ… Nếu ông Elon Musk muốn hợp tác với chúng tôi về trao đổi công nghệ và đem lại giá trị thì tại sao không? Chúng tôi sẵn sàng hợp tác”, Bộ trưởng Denis Manturov khẳng định.

Vân Trang

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nga-san-sang-hop-tac-voi-tesla-trong-ke-hoach-phat-trien-xe-dien-d509959.html