Nga sẵn sàng giúp Palestine và Israel hòa giải

Nga sẵn sàng đứng ra tổ chức một cuộc họp giữa Palestine và Israel với vai trò là trung gian hòa giải.

Trong chuyến viếng thăm kéo dài 2 ngày tới Rome, Ngoại trưởng Sergei Lavrov hôm thứ Sáu (23/11) đã khẳng định Nga sẵn sàng trở thành trung gian hòa giải giữa Palestine và Israel.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ vốn “cơm không lành canh chẳng ngọt” giữa Palestine và Israel đang ngày càng trở nên căng thẳng.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Xung đột kéo dài 70 năm giữa Palestine và Israel đã trở nên tồi tệ thêm kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Đây là tuyên bố đi ngược lại những chính sách đã kéo dài hàng thập kỷ của Washington cũng như gây ra rất nhiều sự phẫn nộ của cộng đồng quốc tế. Rất nhiều quốc gia đã cảnh báo tuyên bố này của ông Trump có thể làm dấy lênnhững điểm xung đột phức tạp và nhạy cảm trong khu vực Trung Đông.

Ngọc Ánh

Theo Reuters

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/nga-san-sang-giup-palestine-va-israel-hoa-giai-132686.html