Nga sẵn sàng công bố mọi tài liệu liên quan cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ

Phía Nga hôm 12/12 khẳng định sẵn sàng công bố mọi thư từ liên quan tới cáo buộc can dự cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Nga đang chuẩn bị giải mật tất cả các thư từ liên quan đến cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, theo một quan chức cấp cao từ Trung tâm an ninh mạng (CTRC) của Nga.

Ảnh minh họa.

“Chúng tôi sẵn sàng công khai tất cả các thư nếu phía Mỹ đồng ý”, ông Nikol Nikolai Murashov, Phó Giám đốc của CTRC do FSB điều hành chia sẻ với báo giới hôm 11/12. Những tài liệu này hiện đang được phân loại, ông Nikol Nikolai Murashov nói.

Việc hợp tác của Washington trong điều tra các cuộc tấn công nhằm vào Ủy ban Quốc gia Dân chủ (DNC) Mỹ năm 2016 rất hạn chế, quan chức này nói. Moscow chỉ nhận được một số tài liệu “chứa thông tin kỹ thuật” về các vụ tấn công nói trên, theo ông Murashov.

Các chuyên gia an ninh mạng của Nga thậm chí đã điều tra việc này trước cả khi ông Donald Trump nhậm chức.

Theo Phó Giám đốc CTRC, Mỹ không sẵn lòng hợp tác với Nga trong việc đảm bảo an ninh không gian mạng, đồng thời nói thêm rằng Washington đã đơn phương ngăn chặn các nỗ lực song phương.

Gần hai năm trước, DNC khởi xướng tuyên bố rằng Kremlin đã tham gia vào cuộc bầu cử năm 2016 - một cáo buộc mà Moscow cho là “nực cười”.

Ông Murashov cho biết các vụ tấn công mạng thường xuyên là chủ đề phổ biến trên khắp thế giới, và Điện Kremlin là đối tượng thường bị nghi ngờ. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định những cáo buộc cho rằng Moscow can thiệp vào vấn đề của các quốc gia khác, chưa từng được chứng minh bằng dữ liệu kỹ thuật đáng tin cậy do các chuyên gia phân tích.

Cẩm Anh (Theo RT)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nga-san-sang-cong-bo-moi-tai-lieu-lien-quan-cao-buoc-can-thiep-bau-cu-my-331849.html