Nga rút khỏi Trạm vũ trụ quốc tế sau năm 2024: Mỹ tìm kiếm phương án 'chống sốc' trước những tác động tiềm tàng

Mỹ đang tìm kiếm các phương án để giảm thiểu bất kỳ nguy cơ nào đối với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sau khi Nga rút khỏi.

Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby. (Nguồn: Habere Buradanbak)

Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby. (Nguồn: Habere Buradanbak)

Ngày 26/7, Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nêu rõ: “Chúng tôi đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế để giảm thiểu bất kỳ tác động tiềm tàng nào đối với ISS sau năm 2024".

Trước đó, cùng ngày, Giám đốc Cơ quan Hàng không vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos Yury Borisov thông báo: “Chúng ta sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ với đối tác, song quyết định rút khỏi ISS sau năm 2024 đã được đưa ra. Tôi cho rằng, vào thời điểm đó, chúng ta sẽ bắt đầu lắp đặt 1 trạm vũ trụ của Nga”.

Quan chức này gọi đây là “ưu tiên” chính trong chương trình vũ trụ của LB. Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết: “Chúng tôi rất ngạc nhiên trước việc Nga công bố sẽ rời khỏi ISS. Đó là một diễn biến đáng tiếc do một công trình khoa học quan trọng đang được thực hiện tại ISS".

(theo Sputnik)

Việt Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-rut-khoi-tram-vu-tru-quoc-te-sau-nam-2024-my-tim-kiem-phuong-an-chong-soc-truoc-nhung-tac-dong-tiem-tang-192237.html