Nga rút 35 máy bay quân sự khỏi Syria sau hội nghị thượng đỉnh với Mỹ

Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Phần Lan, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nước này đã rút tổng cộng 35 máy bay quân sự khỏi Syria, bao gồm cả máy bay chiến đấu và trực thăng.

Nga rút 35 máy bay chiến đấu, trực thăng khỏi chiến trường Syria. Ảnh: Getty

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 2 máy bay trực thăng Mi-8AMTSh đã trở về cơ sở triển khai cố định của họ ở khu vực Novosibirsk, Tây Nam Siberia. Trước đó, ít nhất 33 chiến đấu cơ đã được rút khỏi Syria.

Từ tháng 12/2017, Nga bắt đầu rút quân khỏi Syria – đất nước Trung Đông bị chiến tranh tàn phá suốt 7 năm qua sau khi Tổng thống Vladimir Putin đến thăm phi trường quân sự Hmeymim. Trong một buổi lễ tại Điện Kremlin hồi tháng 6, ông Putin tuyên bố rằng Nga đã rút 13 máy bay chiến đấu, 14 trực thăng và 1.140 quân khỏi Syria.

Moscow hiện vẫn duy trì một lượng binh lính và vũ khí ở 2 căn cứ tại Syria là sân bay quân sự Hmeymim và quân cảng Tartus để ngăn chặn các tay súng khủng bố có cơ hội "ngóc đầu dậy".

Nga đã tham gia vào các hoạt động chống khủng bố tại Syria kể từ tháng 9/2015 theo yêu cầu của chính phủ Syria. Tuyên bố rút khí tài khỏi chiến trường Syria được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Putin gặp mặt ở Helsinki với một nội dung thảo luận là tình hình Syria. Giới quan sát cho rằng, Moscow dường như muốn "làm gương" cho Washington trong vấn đề Syria.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Xinhua)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nga-rut-35-may-bay-quan-su-khoi-syria-sau-hoi-nghi-thuong-dinh-voi-my-a236675.html