Nga rầm rập phô diễn vũ khí nhân dịp kỷ niệm 75 năm chiến thắng Leningrad

Hôm qua (27/1), binh sĩ Nga mang theo vũ khí đã diễu binh tại St.Petersburg kỷ niệm 75 năm chấm dứt việc Leningrad bị phát xít Đức chiếm giữ kéo dài 872 ngày và lấy đi hàng trăm ngàn mạng người.

Mặc dù thời tiết giá lạnh ở St.Petersburg, nhiều người đã tới dự lễ chiến thắng Leningrad và tưởng niệm các nạn nhân.

Sĩ quan chỉ huy cuộc diễu binh, tướng Aleksandr Zhuravlev cho rằng “Cuộc bao vây Leningrad là phần bi thương nhưng cũng anh dũng nhất Thế chiến thứ 2.

Mở màn cuộc diễu binh, binh sĩ từ lực lượng bộ binh, hải quân, không lực đã diễu hành qua Quảng trường Cung điện, trong đó có cả binh sĩ mang đồng phục của Hồng quân.

Đặc biệt, nhiều thiết bị quân sự hiện đại cũng có mặt trong cuộc diễu binh này, trong đó có xe tăng chiến đấu T-72B3, xe bọc thép BMP03, BTR-82A…

Những vũ khí trên được đi kèm những vũ khí khác bao gồm hệ thống tên lửa đất đối không, bệ phóng tên lửa Iskander, hệ thống phóng Tornado – quân đội Nga cho biết.

Khi cuộc diễu binh gần kết thúc, 6 chiến đấu cơ MiG-29 đã xuất hiện trên bầu trời St.Petersburg.

Một số hình ảnh ấn tượng tại cuộc diễu binh:

Hải Yến -Theo RT

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-ram-rap-pho-dien-vu-khi-nhan-dip-ky-niem-75-nam-chien-thang-leningrad-3978784-d.html