Nga ra mắt máy bay không người lái tàng hình 'sao chép' XQ-58A Valkyrie

Công ty Kronstadt của Nga đã công bố một khái niệm máy bay không người lái tàng hình mới nhất trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật - Quân sự quốc tế Army-2020.

Sản phẩm mới được gọi bằng cái tên Grom (Thunder), đây là một phương tiện bay không người lái có thể tái sử dụng, độc lập với đường băng, với khả năng thực hiện một loạt các nhiệm vụ phức tạp.

Theo giới thiệu, Grom sẽ tự thực hiện những nhiệm vụ tình báo và giám sát, tấn công và tác chiến điện tử, với tư cách là "người bạn trung thành" làm việc cùng máy bay có người lái hoặc trong một nhóm tác chiến được nối mạng.

Ông Nikolay Dolzhenkov - nhà thiết kế chính của công ty Kronstadt cho biết: “Chiếc máy bay không người lái có khối lượng 7 tấn và trọng tải vũ khí khoảng 500 kg. Phương tiện tác chiến này sẽ hoạt động trong một kết nối với máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57".

Máy bay không người lái Grom của Nga. Ảnh: Defence Blog.

Máy bay không người lái Grom của Nga. Ảnh: Defence Blog.

Theo các nhà phân tích, máy bay chiến đấu không người lái tàng hình đầu tiên của Nga chính là một bản sao từ chiếc XQ-58A Valkyrie của Kratos với một số cải tiến.

Hệ thống Valkyrie được phát triển bởi Kratos Unmanned Aerial Systems với sự hợp tác của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không lực Hoa Kỳ (AFRL), trong Chương trình trình diễn tấn công sức mạnh chi phí thấp (LCASD).

Đây là một máy bay không người lái giá thành rẻ, đa nhiệm vụ, không phụ thuộc vào đường băng. Phương tiện có khả năng bay tầm xa và tốc độ cận âm cao nhằm hỗ trợ nhiều ứng dụng nhiệm vụ quốc phòng.

Ngoài khả năng sống sót và độ linh hoạt cực cao của Valkyrie, như một phần của danh mục Công nghệ máy bay thích ứng giá rẻ, nó được thiết kế để phá vỡ mạng lưới phòng không đối phương, chấp nhận có tổn thất.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-ra-mat-may-bay-khong-nguoi-lai-tang-hinh-sao-chep-xq-58a-valkyrie/20200827035144435