Nga ra mắt dàn vũ khí siêu thanh, thế giới choáng ngợp

Sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh với Mỹ ở Helsinki, trong tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố hàng loạt vũ khí hiện đại mới đang được thử nghiệm của quân đội nước này, trong đó có một số loại tên lửa mới đủ khả năng san phẳng một khu vực có diện tích ngang với bang Texas (Mỹ) hay nước Pháp.

Nga bất ngờ cho ra mắt dàn vũ khí siêu thanh khủng. (Nguồn: Getty).

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat

Tên lửa RS-28 Sarmat có đủ khả năng để tấn công các mục tiêu qua các vị trí ở Bắc Cực và Nam Cực, và có thể mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân hơn bất cứ loại tên lửa nào khác trên thế giới; quân đội Nga tuyên bố. Hơn nữa, RS-28 Sarmat cũng có thể mang tới 24 đầu đạn siêu thanh Avangard mà Nga mới chế tạo, và mỗi đầu đạn đó đều mang một lượng hạt nhân riêng.

Hiện nay, người ta tin rằng vẫn chưa có biện pháp nào ngăn chặn các loại tên lửa hành trình Avangard bởi nó có thể di chuyển với vận tốc nhanh gấp 20 lần tốc độ âm thanh. Tổng thống Putin cho hay cả Sarmat và Avangard đều có thể sẵn sàng đem ra sử dụng vào năm 2020.

Một số đoạn video mà Bộ Quốc phòng Nga công bố trong tuần này cho thấy tên lửa RS-28 Sarmat đang rời khỏi bệ phóng tại một địa điểm bí mật thuộc lãnh thổ LB Nga. Lớp tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhiệt hạch siêu mạnh, vận hành bằng nhiên liệu lỏng này được phát triển nhằm thiết kế tên lửa SS-18 Satan cũ.

Thượng tướng Sergei Karatayev, chỉ huy Bộ Tư lệnh Các lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga, cho hay tên lửa Sarmat “cho phép lắp đặt mọi loại đầu đạn, trong đó bao gồm cả các loại đầu đạn còn đang được thiết kế”. Nó có thể mang theo 10 đầu đạn hạt nhân cỡ lớn hoặc 16 đầu đạn cỡ nhỏ, hoặc phối hợp cả hai loại, và mỗi đầu đạn có thể nhắm tới một mục tiêu khác nhau.

Kênh truyền hình Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga trước đây từng tuyên bố rằng Sarmat đủ mạnh để san phẳng một vùng rộng lớn trên Trái Đất, có diện tích ngang bằng bang Texas của Mỹ hay nước Pháp.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat.

“Tàu lượn siêu thanh” Avangard

Đáng chú ý là Sarmat có thể mang theo Avangard, một loại phương tiện siêu thanh được thiết kế để Lắp đặt trên một ICBM. Một khi được phóng, Avangard sử dụng khí động học để di chuyển bên trên bầu khí quyển. Nó có thể thực hiện các cú cua ngoặt trên đường đi, điều giúp nó “gần như không thể bị chặn bởi bất cứ hệ thống phòng thủ tên lửa nào”.

Ngoài ra, mỗi đầu đạn được xem như “tàu lượn siêu thanh” Avangard đều được lắp đặt các hệ thống ngăn chặn giúp nó di chuyển mà không bị phát hiện bởi ngay cả các hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất. Mỗi Avangard đều có thể mang một đầu đạn hạt nhân, dù giới chuyên gia tin rằng tốc độ cực cao của phương tiện này đã đủ để gây ra tổn thất lớn ngay cả khi không mang đầu đạn nổ.

Trong thông điệp liên bang hồi tháng 3/2018, Tổng thống Putin từng mô tả Avangard là thứ vũ khí “bất bại”. Ông mô tả đòn tấn công sử dụng Avangard “giống như một thiên thạch, một quả cầu lửa” và di chuyển với tốc độ gấp 20 lần vận tốc âm thanh để hướng tới mục tiêu. Với vận tốc như vậy thì phương tiện này có thể di chuyển vòng quanh Trái đất chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ.

Tàu lượn siêu thanh Avangard. (Nguồn: Sputnik).

Tên lửa siêu thanh Kinzhal

Một loại tên lửa mới khác được công bố trong tuần qua là tên lửa siêu thanh Kinzhal, di chuyển với tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Nó hiện đang trong quá trình thử nghiệm ở miền Nam nước Nga.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal được phóng từ phi cơ chiến đấu MiG-31 và thể được lắp thêm đầu đạn hạt nhân hoặc các loại vũ khí truyền thống. Nó có tầm bắn hiệu quả 2.000 km, dù tầm bắn thực tế có thể là “không giới hạn”. Tổng thống Putin nói rằng lớp tên lửa này có thể tấn công vào “bất cứ đâu trên thế giới”, và tốc độ cao của nó giúp xuyên thủng mọi hàng phòng thủ tên lửa.

Tuy nhiên, lớp tên lửa này vẫn chưa được hoàn thiện và từng nhiều lần bị vỡ trên không trong nhiều cuộc thử nghiệm được thực hiện trong khoảng từ tháng 11/2017 đến tháng 2/2018.

Tên lửa hành trình động cơ hạt nhân

Burevestnik, hay “Chim sấm”, thực chất chỉ hệ thống động cơ đẩy bằng năng lượng hạt nhân để áp dụng cho các loại tên lửa hành trình của Nga, cho phép chúng đạt được “tầm bắn và sự linh hoạt không giới hạn”. Giới chức Bộ Quốc phòng Nga trong tháng này từng tiết lộ rằng việc phát triển một mẫu tên lửa có tầm bắn không giới hạn đang theo đúng kế hoạch.

Thực tế, hiện nay dù các loại tên lửa siêu vượt âm của Nga đã hoàn thiện phần thử nghiệm nhưng Nga vẫn đang cố gắng phát triển lớp vỏ chịu nhiệt bằng hợp kim cho các loại vũ khí này. Những nghiên cứu này được cho là quan trọng hàng đầu để hoàn thiện sức mạnh một số chương trình vũ khí mới của Nga.

Tàu ngầm hạt nhân không người lái Poseidon

Lớp tàu ngầm không người lái mang tên vị thần của biển cả này là dự án mẹ của Burevestnik. Nó thực chất là một ngư lôi hạt nhân cỡ lớn có thể mang theo một đầu đạn hạt nhân đủ sức phá hủy các cảng biển quân sự của địch thủ. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, tàu ngầm Poseidon được thiết kế để hủy diệt “căn cứ hải quân của kẻ địch” và có thể di chuyển với vận tốc 70 knot (80 dặm/giờ).

Hãng thông tấn quốc gia TASS của Nga cho hay đến nay vẫn chưa có nhiều chi tiết về loại vũ khí này. Tuy nhiên, họ dẫn một nguồn tin quân sự cho hay: “Có thể lắp đặt rất nhiều loại đầu đạn hạt nhân lên hệ thống đa dụng của Poseidon, ví dụ có thể lắp đặt đầu đạn Avangard để đạt sức nổ tương đương 2 triệu tấn TNT”.

Hệ thống Laser chiến đấu Peresvet

Được đặt tên theo một vị chiến tăng thời Trung cổ, hệ thống này đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Nhiều người tin rằng Peresvet là một hệ hống gây nhiễu được lắp đặt trên xe tải quân sự, với mục đích “làm mù” các trang thiết bị quang học điện tử của phe địch nhờ sử dụng tia laser.

Theo cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov, “các hệ thống laser chiến đấu” mà Tổng thống Putin nhắc tới trong thông điệp liên bang hồi tháng Ba năm nay vốn đã được ông đưa ra trước các lực lượng vũ trang từ hồi năm ngoái. Từng là thứ chỉ được coi như trong phim viễn tưởng, ông Borisov nói rằng giờ các thiết bị laser như vậy đã trở thành thực tế, và là công cụ cần thiết trong chiến tranh hiện đại.

“Chúng ta bàn rất nhiều về vũ khí laser và các bộ phim có nội dung về chúng từ cách đây rất lâu” - ông Borisov nói với hãng TASS - “Nhưng việc các hệ thống như vậy bắt dầu được đưa vào biên chế quân đội nay đã trở thành một thực tế”.

Hiện đại hóa quân đội

Truyền thông Nga cho hay, nước này đã 2 lần thử nghiệm thành công Avangard trong năm 2016. Cuộc thử nghiệm thứ ba diễn ra vào tháng 10/2017 khi nó bị phát nổ chỉ vài giây trước khi đánh trúng mục tiêu. Tuy nhiên, chính quyền Moscow, đã phát triển các loại vũ khí mới trong suốt 3 thập kỷ qua, tin rằng họ đang đang đạt được bước tiến lớn trong công cuộc hiện đại hóa quân đội.

Trong thông điệp liên bang hồi tháng Ba năm nay, Tổng thống Putin đã mô tả các loại vũ khí siêu thanh mới của nước Nga là “vô địch”. Ông đặc biệt đề cập tới khả năng không giới hạn của Avangard và tuyên bố rằng loại vũ khí này đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt.

“Tôi muốn nói với tất cả những người đã khởi xướng cuộc chạy đua vũ trang cách đây 15 năm để tìm cách giành lợi thế trước nước Nga, áp đặt lệnh trừng phạt phi pháp nhằm bao vây đất nước chúng tôi rằng: Các bạn đã thất bại” - Tổng thống Putin nói.

Cũng trong tháng Ba năm nay, vị chỉ huy lực lượng hạt nhân hàng đầu của nước Mỹ cũng thừa nhận rằng quân đội Mỹ hiện đang không có đủ khả năng phòng thủ trước các loại vũ khí siêu thanh.

“Chúng ta không có bất cứ hệ thống phòng thủ nào có thể đánh chặn các vũ khí như vậy nhằm vào chúng ta” - Tướng không quân John Hyten, chỉ huy Bộ tư lệnh Chiến lược Mỹ, nói trước các nhà lập pháp thuộc Hội đồng Quân bị Thượng viện Mỹ.

Vị quan chức thêm rằng “cả Nga và Trung Quốc đang tận lực tăng cường khả năng siêu thanh”, thêm rằng Mỹ đã “quan sát họ thử nghiệm những khả năng mới này”.

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/nga-ra-mat-dan-vu-khi-sieu-thanh-the-gioi-choang-ngop-tintuc411274