Nga 'ra đòn' buộc Mỹ hoãn thử tên lửa hạt nhân tối tân LGM-35 Sentinel

Tên lửa hạt nhân tối tân LGM-35 Sentinel thế hệ mới của Mỹ vẫn chưa thể cất cánh vì những áp lực đến từ phía Nga.

Mỹ chưa thể thử nghiệm tên lửa hạt nhân tối tân LGM-35 Sentinel vì lo sợ phản ứng từ phía Nga. Chuyên gia Chris Osborne - một nhà phân tích của tờ National Interest (NI) đã viết về điều này.

Mỹ chưa thể thử nghiệm tên lửa hạt nhân tối tân LGM-35 Sentinel vì lo sợ phản ứng từ phía Nga. Chuyên gia Chris Osborne - một nhà phân tích của tờ National Interest (NI) đã viết về điều này.

Washington đang phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) LGM-35 Sentinel thế hệ mới, nó dự kiến sẽ sẵn sàng vào cuối những năm 2020 và sẽ thay thế dòng Minuteman III cũ kỹ - hiện là ICBM đặt trong silo duy nhất của Mỹ.

Với tốc độ phát triển chậm chạp của loại tên lửa hạt nhân thế hệ mới, Quân đội Mỹ đặc biệt lo ngại rằng Minuteman III sẽ không còn đáp ứng được các yêu cầu hiện đại và đơn giản là sẽ không có gì để thay thế.

Dòng ICBM cũ kỹ nói trên đã được sử dụng từ những năm 1960, được đánh giá là "hòn đá tảng" trong chính sách răn đe hạt nhân của Mỹ khi sở hữu sức mạnh cực lớn, mặc dù vậy vũ khí trên đã gần hết tuổi thọ và cần được thay thế.

Như tác giả bài phân tích trên tờ NI lưu ý, để Minuteman III có thể hoạt động như một biện pháp răn đe hạt nhân càng lâu càng tốt, giới lãnh đạo quân sự Mỹ đang cố gắng bằng mọi cách có thể để cải tiến tên lửa.

"Lầu Năm Góc và Không quân Mỹ tiếp tục thử nghiệm và các hoạt động sẵn sàng của Minuteman III để chứng minh rằng phần mặt đất của bộ ba hạt nhân vẫn hoạt động đầy đủ như một lực lượng răn đe chiến lược trong những năm tới", nhà báo Chris Osborne nói rõ.

Kiểm tra thường xuyên là một yếu tố quan trọng để giữ cho các tên lửa già cỗi vẫn duy trì tình trạng tác chiến. Tuy nhiên, môi trường quốc tế hiện nay khiến công việc nói trên gặp phải ngày càng nhiều khó khăn.

Nhà phân tích của ấn phẩm National Interest nhận định rằng quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Nga đã trở thành một trở ngại cho Lầu Năm Góc khiến giới chức quân sự Mỹ phải ngừng thử nghiệm sản phẩm thay thế cho Minuteman III.

"Lầu Năm Góc đã đình chỉ thử nghiệm nhiều lần đối với tên lửa hạt nhân thế hệ mới như một biện pháp xoa dịu lời cảnh báo cao độ của Nga về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến lược", chuyên gia của tờ NI nói thêm.

Đồng thời nhà báo Osborne lưu ý rằng hiện tại Mỹ vẫn chưa tiếp tục một phần của các cuộc thử nghiệm. Washington cần phải chứng tỏ rằng họ có khả năng duy trì lực lượng hạt nhân trên đất liền trong trạng thái hoạt động.

Trong khi đó, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ - Đô đốc Charles Richard, bày tỏ lo ngại rằng ngay cả một phiên bản cải tiến của Minuteman III sẽ không đủ cho một chính sách ngăn chặn hiệu quả trong tương lai.

Theo ông Richard, bộ ba hạt nhân Mỹ cần khẩn cấp thay thế các ICBM cũ bằng LGM-35 Sentinels mới càng sớm càng tốt, khi các đối thủ của họ gồm Nga và Trung Quốc đã đạt được bước tiến đáng kể trong thời gian qua.

Nhược điểm lớn nhất đối với tên lửa đạn đạo liên lục địa bố trí trên đất liền của Mỹ đó là chúng không có bệ phóng di động tương tự RS-28 Sarmat của Nga hay DF-41 do Trung Quốc chế tạo.

Không chỉ có vậy, Mỹ còn đi sau hai đối thủ chính trong việc tích hợp đầu đạn dạng tàu lượn siêu vượt âm cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, đây chính là lĩnh vực mà Washington phải nỗ lực cao độ trong thời gian tới.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-ra-don-buoc-my-hoan-thu-ten-lua-hat-nhan-toi-tan-lgm-35-sentinel-post518736.antd