Nga ra điều kiện thiết lập ngừng bắn tại Syria

Nga sẽ xem xét áp dụng lệnh ngừng bắn nếu Liên Hợp quốc đã sẵn sàng công tác hỗ trợ nhân đạo.

Đoàn xe hỗ trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc.

Sputnik ngày 12/11 đưa tin, đại diện chính thức Bộ Quốc phòng Nga , Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết cơ quan này sẵn sàng xem xét khả năng tạm ngừng bắn nhân đạo mới tại Aleppo, Syria.

Tuy nhiên, điều này được thực hiện khi Liên Hợp quốc đã sẵn sàng giao hàng viện trợ và sơ tán cư dân ở Aleppo.

"Bộ Quốc phòng Nga sẵn sàng xem xét khả năng đề xuất lệnh ngừng bắn nhân đạo mới bất cứ lúc nào. Điều này thực hiện ngay sau khi đại diện Liên Hợp quốc tại Syria chính thức xác nhận sự sẵn sàng và khả năng cung cấp viện trợ nhân đạo cũng như sơ tán cư dân bị thương và đau ốm ở Aleppo”, ông Konashenkov nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Konashenkov cũng đưa ra phát biểu mang tính gợi nhắc đến sự kém hiệu quả trong việc Liên Hợp quốc đảm bảo thỏa thuận nhân đạo với các nhóm phiến quân trước đó.

"Kinh nghiệm tạm ngừng bắn nhân đạo trước đây cho thấy rằng tất cả các bảo đảm của đại diện Liên Hợp quốc về thỏa thuận với phiến quân ở Aleppo chỉ là lời nói mà thôi", quan chức Quốc phòng Nga nói.

Hán Hiển (Theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nga-ra-dieu-kien-thiet-lap-ngung-ban-tai-syria-d176169.html