Nga quyết liệt phát triển chiến lược xuất khẩu LNG

Tình hình trên thị trường khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới đòi hỏi Nga phải có sự quan tâm tối đa, hành động quyết định và các kế hoạch lâu dài, theo Thủ tướng Nga D. Medvedev.

Kho trữ sản phẩm của nhà máy Yamal LNG

Kho trữ sản phẩm của nhà máy Yamal LNG

Việc thực hiện các biện pháp liên quan đến mở rộng sản xuất LNG ở Nga nhằm tăng tỷ trọng xuất khẩu khí tự nhiên ra thị trường thế giới đã được chính phủ Nga xem xét tại cuộc họp nội các vào ngày 25/10/2018.

Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng D. Medvedev lưu ý rằng trong những năm gần đây, doanh thu LNG trên thị trường thế giới đang tăng trưởng (tăng 12% trong năm 2017) và xu hướng này sẽ tiếp tục diễn ra trong dài hạn.

Mặc dù đứng đầu trong số các nhà cung cấp khí đốt bằng đường ống, nhiệm vụ hiện nay của Nga là chiếm lĩnh thị trường LNG, ông Medvedev nhấn mạnh. Theo ông, sự cạnh tranh trên thị trường LNG là rất cấp bách, nhưng thị phần của Nga vẫn còn khá khiêm tốn, trong khi Qatar, Australia, Malaysia và một số quốc gia khác đang tích cực đầu tư vào ngành công nghiệp này.

Thủ tướng Nga D. Medvedev cũng mô tả chính sách của Mỹ về thị trường LNG là thô bạo, đặc biệt vi phạm tất cả các quy tắc thương mại và thông lệ quốc tế trong việc thực hiện chiến lược nhắm vào thị trường châu Âu.

Ông tỏ ra không hài lòng về việc Nga vẫn còn đang đứng sau các đối thủ cạnh tranh trên thị trường LNG, chỉ chiếm khoảng 4% thị phần ghế giới trong năm 2017.

Theo báo cáo của Bộ Năng lượng Liên bang Nga, năm 2017, xuất khẩu LNG từ Nga đạt 11,7 triệu tấn (tương đương với 16 tỷ m3), chiếm 6,5% trong tổng lượng xuất khẩu khí thiên nhiên từ Nga.

Hiện tại có 2 nhà máy LNG công suất lớn hoạt động ở Nga là Sakhalin-2 và Yamal LNG.

Tổng công suất thiết kế của các nhà máy LNG hoạt động ở Nga là 21 triệu tấn/năm.

Năm 2019, sau khi vận hành dây chuyền sản xuất thứ 3 và thứ 4 tại nhà máy Yamal LNG, năng lực sản xuất LNG của Nga sẽ vào khoảng 29 triệu tấn/năm.

Trong những năm tiếp theo, khoảng 15 năm tới và xa hơn nữa, Nga sẽ cố gắng tăng thị phần của mình trên thị trường LNG thế giới lên 17-20%.

Tình hình trên thị trường LNG đòi hỏi sự quan tâm chú ý tối đa, hành động quyết liệt và các quyết định lâu dài từ các bộ ngành liên quan trong chính phủ Nga, Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh.

Chính phủ đã phê duyệt một kế hoạch toàn diện cho sự phát triển sản xuất LNG trên bán đảo Yamal, và cũng cung cấp các biện pháp hỗ trợ cần thiết cho việc thực hiện dự án sản xuất LNG trên bán đảo Gydan (Arctic LNG-2).

Thủ tướng D. Medvedev đã đề xuất các biện pháp cho phép Nga tìm được chỗ đứng trong thị trường LNG:

- mở rộng sản xuất LNG, khởi động các dự án mới,

- tạo ra cơ sở hạ tầng lưu trữ bổ sung và phương tiện cung cấp nguyên liệu khí thiên nhiên,

- chọn chiến lược xuất khẩu hiệu quả và tạo điều kiện cho tiếp thị,

- nâng cao năng lực, thử nghiệm công nghệ tiên tiến,

- nội địa hóa các thiết bị quan trọng.

Ông D. Medvedev cũng ghi nhận tác động hiệp đồng của việc thực hiện các dự án LNG mới.

Các doanh nghiệp mới được tạo ra trong điều kiện vùng Viễn Bắc, tăng thu nhập ngân sách địa phương của khu vực và tạo ra một số lượng lớn việc làm được trả lương cao.

Các dự án như vậy giúp phát triển vùng Bắc cực và tăng tải trọng của Tuyến đường biển Bắc (NSR), hình thành trật tự dài hạn cho các tàu chở dầu, chở LNG và các đội tàu phá băng.

Về thị trường bán hàng tiềm năng, D. Medvedev lưu ý rằng phần lớn nhu cầu về LNG sẽ rất cao ở các nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APR).

Do sự phát triển của việc cung cấp khí đốt bằng đường ống dẫn khí, ở châu Âu, xu hướng này sẽ hiện diện ở mức độ thấp hơn.

Sự gần gũi của Nga đối với cả hai thị trường (cả châu Á Thái Bình Dương và châu Âu) đều mang lại lợi thế cạnh tranh.

Tuy nhiên, rất cần thiết chú ý để đảm bảo rằng sự phát triển của sản xuất và xuất khẩu LNG không ảnh hưởng đến năng lực xuất khẩu khí bằng đường ống - chúng ta không nên cạnh tranh với chính mình, Thủ tướng D. Medvedev lưu ý.

Việc áp dụng LNG vào lĩnh vực giao thông vận tải là rất hứa hẹn. Hiện nay, việc chuyển đổi động cơ của các phương tiện vận tải đường biển và đường bộ sang sử dụng LNG đang là một xu hướng tất yếu. LNG cũng sẽ là một trong những nhiên liệu chính để sản xuất điện.

Bên cạnh việc ưu tiên cho xuất khẩu, Thủ tướng Medvedev cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan chú trọng đến việc đáp ứng nhu cầu về LNG của thị trường nội địa. LNG là phương tiện lý tưởng cho công tác khí hóa các khu vực dân cư xa xôi hẻo lánh chưa có điều kiện tiếp cận với mạng lưới ống dẫn khí trung tâm.

Bá Thủy

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-quyet-liet-phat-trien-chien-luoc-xuat-khau-lng-519408.html