Nga quyết định số phận hệ thống S-400 tại Syria

Sau đồn đoán của phương Tây, Nga đã có quyết định cuối cùng về số phận của hệ thống S-400 và Pantsir-S1 sau khi rút bớt vũ khí từ Syria về nước.

Số phận của hệ thống S-400 và Pantsir-S1 tại Syria được Viktor Bondarev, cựu Tư lệnh Lực lượng Không gian vũ trụ Nga và Chủ tịch Quốc phòng và Ủy ban An ninh Liên bang Nga cho biết hôm 13/12, những vũ khí phòng không tối tân này sẽ được Nga giữ lại trong khi phần lớn vũ khí khác được rút về nước.

TASS dẫn lời Tướng Viktor Bondarev cho biết: "Nga sẽ không làm giảm khả năng phòng không và phòng thủ tại khu vực cảng biển và trong đất liền. Một số máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu và nhân viên quân sự vẫn đang tham gia vào các nỗ lực chống khủng bố đang diễn ra tại Syria".

Tướng Viktor Bondarev nhấn mạnh, sức mạnh phòng không của Nga tại căn cứ không quân Hmeymim, Syria sau khi rút quân vẫn được duy trì ở cấp độ mạnh nhất với những hệ thống phòng không tầm cao S-400 và hệ thống tầm thấp Pantsir-S1.

Thông tin này cũng đã được Chánh văn phòng tổng thống Nga, ông Sergei Ivanov cho biết: "Chúng tôi sẽ duy trì sự bảo vệ hoàn toàn đáng tin cậy cho lực lượng quân còn lại từ trên không, hướng biển và từ mặt đất. Để cung cấp sự bảo vệ an ninh hiệu quả, đặc biệt là từ trên không, cần phải có các phương tiện phòng không hiện đại nhất. Chính vì vậy, hệ thống phòng không S-400 của Nga vẫn ở lại Syria".

Đến Syria là lần đầu tiên S-400 được triển khai trong điều kiện thực chiến. Từ Latakia, S-400 có thể bắn tới các khu vực miền bắc và miền trung Israel, cũng như Đảo Síp, Li-băng và bao trùm toàn bộ miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, việc duy trì Pantsir-S1 là quyết định rất cần thiết để S-400 duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở tầm cao tốt nhất bởi Pantsir-S1 nhận nhiệm vụ phòng không tầm thấp và bảo vệ cho những hệ thống S-400 tại đây.

Theo thiết kế, Pantsir-S1 là sự kết hợp giữa 2 pháo bắn siêu nhanh 2A38M 30mm, pháo này có tốc độ bắn lên đến 2500 viên/phút, phạm vi tiêu diệt mục tiêu 4km cùng 12 tên lửa đánh chặn 57E6 hoặc 57E6-E. Đây là một tên lửa nhiên liệu rắn 2 giai đoạn được dẫn hướng bằng vô tuyến.

Radar điều khiển hỏa lực băng tần kép có khả năng phát hiện mục tiêu có diện tích phản hồi radar 2m2 ở cự ly 36km, theo dõi mục tiêu ở cự ly 28km. Hệ thống điều khiển hỏa lực được bổ sung thêm kênh dẫn hướng quang-điện nhằm tăng xác xuất tiêu diệt mục tiêu.

Với 2 kênh dẫn hướng riêng biệt, hệ thống Pantsir-S1 có thể tấn công 2 mục tiêu cùng lúc với số lượng mục tiêu có thể tham chiến trong 1 phút lên đến 10 mục tiêu. Toàn bộ hệ thống được đặt trên khung gầm xe KAMAZ-6560 8x8 với khả năng cơ động rất cao. Hệ thống có thể tiêu diệt bất kỳ mục tiêu đường không nào trong phạm vi 20km với tầm cao 15km.

Ngoài hệ thống phòng không vẫn được triển khai, lệnh rút quân và vũ khí của Nga khỏi Syria không thấy nói đến lực lượng Hải quân. Vì vậy, gần như tất cả những chiến hạm và tàu ngầm được Nga triển khai tại Syria và ngoài khơi Địa Trung Hải vẫn yên vị.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/nga-quyet-dinh-so-phan-he-thong-s-400-tai-syria-3349020/