Nga: Quân khu miền Đông tập trận phòng không quy mô lớn

Hơn 6.000 quân nhân và khoảng 60 máy bay và trực thăng, trong đó có các máy bay tiêm kích Su-34, Su-25SM, Su-30SM, Su-35S và nhiều thiết bị tham gia cuộc tập trận này.

Máy bay Sukhoi Su-34 của Nga tiến hành một vụ không kích nhằm vào các mục tiêu IS tại Deir ez-Zor, Syria. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo THX, bộ phận báo chí thuộc Quân khu miền Đông (EMD) của Nga ngày 21/3 thông báo EMD đã bắt đầu cuộc tập trận phòng không quy mô lớn.

Theo thông báo, hơn 6.000 quân nhân và khoảng 60 máy bay và trực thăng, trong đó có các tiêm kích Su-34, Su-25SM, Su-30SM, Su-35S và trực thăng tấn công Ka-52 cùng hơn 500 đơn vị vũ khí và nhiều thiết bị tham gia cuộc tập trận này.

Trong thời gian diễn ra cuộc tập trận, các phi công điều khiển máy bay tiêm kích sẽ tham gia hoạt động đánh chặn và phá hủy "máy bay xâm nhập." Nhiều vũ khí phòng không và trên bộ sẽ thực hiện bắn đạn thật vào các mục tiêu.

EMD là một trong 4 bộ chỉ huy tác chiến chiến lược của Các lực lượng vũ trang Nga. EMD đặt trụ sở ở thành phố Khabarovsk thuộc vùng Viễn Đông, phụ trách toàn bộ các vấn đề quân sự ở vùng Zabaikalsky Krai và Viễn Đông./.

(Vietnam+)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.vietnamplus.vn/nga-quan-khu-mien-dong-tap-tran-phong-khong-quy-mo-lon/493403.vnp