Nga: Quan điểm của Mỹ về vụ ông Navalny 'mang tính phá hoại'

Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho rằng việc cáo buộc Nga sử dụng chất độc thần kinh Novichok là chiêu bài đã được sử dụng 'nhiều hơn một lần' để chống lại Moscow.

Chính quyền Moscow chỉ trích Mỹ đã chính trị hóa vụ việc liên quan tới thủ lĩnh phe đối lập Nga Alexei Navalny và thể hiện quan điểm không mang tính xây dựng, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ngày 21-9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng toàn bộ cáo buộc Moscow tấn công ông Navalny bằng chất độc thần kinh Novichok "đang bị phương Tây, bao gồm cả Mỹ, chính trị hóa".

"Tôi không thể nói Mỹ liên hệ với vấn đề này ở điểm nào và với lý do nào nhưng tôi có thể nói một cách không dè dặt rằng cách tiếp cận của họ trong việc đối thoại với chúng tôi hoàn toàn bị chính trị hóa và - ở một phạm vi rộng hơn - mang tính phá hoại" - ông Ryabkov nói tiếp.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: REUTERS

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: REUTERS

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cáo buộc phương Tây đang nỗ lực gây dựng liên minh chỉ nhằm mục đích chống Moscow, bao gồm việc lợi dụng sức khỏe của ông Navalny.

Ông Ryabkov chỉ ra có một thực tế "đáng buồn" rằng cáo buộc chống lại Nga là một chiêu bài từng "được khai thác nhiều hơn một lần" và hiện nay, "một số nước đang tìm cách giành điểm từ vụ này".

Đồng thời, ông Ryabkov cũng nhắc lại yêu cầu của Moscow về việc Đức, Pháp và Thụy Điển - các nước có phòng thí nghiệm xác nhận rằng ông Navalny bị đầu độc bằng Novichok - cần hợp tác và cung cấp thông tin liên quan cho Nga.

Tuy nhiên, giới chức Nga đang dần mất hy vọng vào triển vọng Berlin, Paris và Stockholm sẽ hợp tác và làm rõ những thắc mắc mà Moscow đã nêu ra liên quan tới cáo buộc bị cho là "vô căn cứ" này - ông Ryabkov nói.

Cũng trong ngày 21-9, TASS cho biết cảnh sát vùng Siberia (Nga) đã lấy lời khai của khoảng 200 người có liên hệ với ông Navalny trước khi chính trị gia này được đưa sang Đức điều trị. Những đồng minh tháp tùng ông này trong chuyến công tác tới Siberia cũng nằm trong danh sách nhân chứng.

Việc tìm kiếm các bằng chứng và nhân chứng vẫn được tiến hành dù giới chức Nga không đồng ý tiến hành điều tra hình sự để làm rõ vụ việc này vì đã loại trừ khả năng ông Navalny bị đầu độc.

Ngày 20-8, ông Navalny được đưa đến bệnh viện tại TP Omsk (vùng Siberia) với các triệu chứng nghi là ngộ độc. Ngày 22-8, ông được đưa sang Đức để điều trị theo yêu cầu của phe đối lập Nga và gia đình ông Navalny.

Ngày 2-9, chính phủ Đức thông báo các phòng thí nghiệm của nước này xác nhận ông Navalny bị tấn công bằng chất độc thần kinh Novichok. Nga nhiều lần phủ nhận cáo buộc này.

Hiện nay, ông Navalny đã dần hồi phục và đã có thể tự đi cầu thang. Ông cũng công bố kế hoạch quay về Nga và chính quyền Moscow không phản đối ý định này của nhân vật đối lập.

HOÀN ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/nga-quan-diem-cua-my-ve-vu-ong-navalny-mang-tinh-pha-hoai-939730.html