Nga qua mặt Mỹ khi tặng Trung Quốc 'món quà bất ngờ'

Giới phân tích cho rằng 'món quà bất ngờ' mà Nga dành tặng Trung Quốc đã khiến Mỹ cảm thấy bất ngờ, thậm chí là choáng váng.

Nước Nga giữa cuộc đối đầu với tập thể phương Tây đã tặng một "món quà bất ngờ" cho Trung Quốc. Nhận xét nói trên được chia sẻ bởi các nhà phân tích đến từ ấn phẩm Baijiahao.

Nước Nga giữa cuộc đối đầu với tập thể phương Tây đã tặng một "món quà bất ngờ" cho Trung Quốc. Nhận xét nói trên được chia sẻ bởi các nhà phân tích đến từ ấn phẩm Baijiahao.

Trong vài năm qua, sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc đã tăng lên đáng kể, điều này khiến Mỹ cảm thấy vô cùng lo ngại, Washington sợ rằng Bắc Kinh sẽ sớm lấn át họ trên trường quốc tế.

Cũng tại Washington, các chính trị gia còn lo ngại về mối quan hệ hợp tác giữa Moskva và Bắc Kinh, trong tương lai có thể chính thức dẫn đến sự hình thành một liên minh Nga - Trung trên nhiều lĩnh vực.

Theo nhận xét từ ấn phẩm Baijiahao, Trung Quốc và Nga thống nhất cùng nhau bởi sự bất đồng với chính sách của Mỹ, và trong bối cảnh đó, Điện Kremlin gần đây đã tặng cho nước láng giềng của mình một món quà tuyệt vời.

“Mỹ lo ngại Trung Quốc có thể liên minh với Nga, bởi vậy Washington rất nhiều lần gây sức ép buộc Bắc Kinh từ bỏ quan hệ đối tác với Moskva, nhưng vô tác dụng”, các nhà quan sát của tờ Baijiahao nhấn mạnh.

Những lời đe dọa từ Mỹ không gây nhiều ấn tượng với Trung Quốc và nước này cũng không từ chối hợp tác với Nga. Hơn nữa, Bắc Kinh không ủng hộ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moskva do các chính trị gia Mỹ và đối tác của họ thông qua.

Thay vào đó, Bắc Kinh xây dựng mối quan hệ hợp tác thậm chí còn chặt chẽ hơn nữa đối với Liên bang Nga, và họ đã thực sự làm điều này một cách vô cùng nghiêm túc.

Vào cuối năm ngoái, khối lượng thương mại giữa Trung Quốc và Nga đã vượt quá 190 tỷ USD, điều này gây tác động cực kỳ thuận lợi đến nền kinh tế của cả hai nước.

Vào cuối năm 2022, Trung Quốc còn nhận được một món quà đầy bất ngờ từ Nga, đó là chính phủ Nga đã phê duyệt một cấu trúc mới cho Quỹ tài sản quốc gia (NWF).

Theo phê duyệt, tỷ lệ đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc trong NWF sẽ tăng lên 60%. Ngay cả Bắc Kinh cũng không ngờ rằng Moskva lại muốn nắm giữ đồng tiền của họ nhiều đến như vậy.

“Nga đã nói rõ rằng họ lạc quan về triển vọng phát triển của đồng Nhân dân tệ và Moskva cũng khẳng định mức độ tin cậy cao đối với Bắc Kinh”, các nhà báo từ Trung Quốc cho biết.

Tờ Baijiahao tin rằng bằng hành động của mình, Liên bang Nga không chỉ thể hiện mức độ tin cậy cao đối với Trung Quốc mà còn thực sự khiến Mỹ phải "vấp ngã".

Thực tế là sự gia tăng tỷ trọng của đồng Nhân dân tệ trong cơ cấu NWF đồng nghĩa với việc Moskva rời xa đồng USD, nhất là khi họ từng sử dụng nó làm đồng tiền dự trữ chính trong nhiều năm.

Hành động như vậy gây nghi ngờ lớn về triển vọng đối với đồng tiền quốc gia của Mỹ, khi ngày càng có nhiều quốc gia giảm tỷ trọng dự trữ USD trong ngân hàng trung ương của mình.

Tờ báo tiếng Trung kết luận: “Sự thống trị của đồng USD trong kho dự trữ ngoại tệ của thế giới đang đối mặt với những thách thức ngày càng tăng, nó thậm chí còn đứng trước nguy cơ bị hạ bệ".

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-qua-mat-my-khi-tang-trung-quoc-mon-qua-bat-ngo-post529785.antd