Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên

Sáng nay (10/12), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái- Trưởng đoàn Kiểm tra số 142 cùng các thành viên Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.

Sáng nay (10/12), Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái- Trưởng đoàn Kiểm tra số 142 cùng các thành viên Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, kiểm tra công tác triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương cho biết, Tỉnh ủy Phú Yên xác định việc thực hiện Nghị quyết về chỉnh đốn đảng không chỉ ngăn chặn đẩy lùi mà còn phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những sai phạm, nhằm xây dựng cấp ủy thực sự đoàn kết, thực sự vững mạnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.

Theo ông Phạm Đại Dương, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định 08 vừa được thực hiện mang tinh chất tổng thể đến từng cấp ủy đảng; vừa được triển khai lồng ghép vào các chương trình hành động, Nghị quyết của Tỉnh ủy liên quan đến các lĩnh vực về xây dựng đảng. Trong đó, việc đẩy lùi và ngăn chặn tiêu cực, nâng cao vai trò của người đứng đầu luôn luôn lồng ghép vào nhiệm vụ trọng tâm, nghị quyết và chương trình hành động tỉnh ủy.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chia sẻ những khó khăn, đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Phú Yên trong phòng, chống dịch Covid-19 cũng như việc khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt vừa qua.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của Phú Yên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh các kết quả tích cực, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà Phú Yên cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, đề ra giải pháp thích hợp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với tinh thần không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà còn chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh để tiếp tục xây dựng Đảng bộ tỉnh thật sự đoàn kết, thật sự vững mạnh, đủ sức đủ tầm để lãnh đạo thành công nhiệm vụ chính trị địa phương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa Phú Yên ngày càng phát triển nhanh và bền vững./.

Thanh Thắng/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/pho-thu-tuong-le-minh-khai-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-phu-yen-910727.vov