Nga phủ nhận phá sóng GPS Phần Lan

Nga bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này có khả năng đã gây nhiễu sóng GPS tại Phần Lan trong thời gian cuộc tập trận của NATO diễn ra.

Tàu Mỹ tham gia cuộc tập trận Trident Juncture - Ảnh: AFP

Người phát ngôn tổng thống Nga Dmitry Peskov ngày 12.11 tuyên bố không phải Nga gây nhiễu tín hiện hệ thống định vị toàn cầu (GPS) tại Phần Lan và cho rằng những lời cáo buộc nhắm vào Moscow là vô căn cứ, theo tờ The Guardian.

“Hiện nay đang có một xu hướng là cáo buộc Nga cho mọi tội lỗi, mọi cái chết và những điều khác. Như lệ thường, những lời tố cáo này là vô căn cứ”, ông Peskov trả lời họp báo.

Trước đó, Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila cho biết tín hiệu GPS đã bị gây nhiễu trong một vùng rộng lớn ở miền bắc nước này. Sự cố bị phát hiện trong thời gian diễn ra cuộc tập trận Trident Juncture của NATO từ ngày 25.10-7.11.

Ông Sipila cho rằng gây nhiễu tín hiệu trong không gian mở là “kỹ thuật tương đối đơn giản” và “có thể Nga có liên quan trong sự việc lần này”.

Việc tín hiệu vệ tinh bị gián đoạn khiến cho giới chức quản lý hàng không dân sự ở Phần Lan và cả Na Uy phải phát cảnh báo cho phi công để đề phòng khi bay.

Thủ tướng Sipila và giới nghị sĩ Phần Lan cho rằng việc gây nhiễu tín hiệu có thể gây hậu quả thảm khốc cho ngành hàng không và kêu gọi đáp trả mạnh mẽ. Hiện giới chức nước này đang tiếp tục điều tra.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nga-phu-nhan-pha-song-gps-phan-lan-1022790.html