Nga phủ nhận chặn máy bay Mỹ bay qua Địa Trung Hải

Hạm đội 6 Hải quân Mỹ cho biết, Nga đã chặn một máy bay Mỹ bay trên không phận quốc tế tại khu vực Biển Địa Trung Hải 3 lần trong vòng chưa đầy 3 giờ.

Một chiếc P-8 Poseidon của Mỹ

Một chiếc P-8 Poseidon của Mỹ

Theo đó, một máy bay P-8 Poseidon của Mỹ bay trên không phận quốc tế tại vùng Biển Địa Trung Hải hôm 4/6 đã bị chiến đấu cơ SU-35 của Nga chặn lại 3 lần trong vòng 175 phút.

Lần áp sát thứ hai được xác định là không an toàn, do máy bay Nga đã thực hiện một đường bay tốc độ cao ngay trước chiếc P-8A Poseidon, khiến phi công và phi hành đoàn gặp nguy hiểm.

Phía Mỹ khẳng định, máy bay P-8A Poseidon đang duy trì các hoạt động bay thông thường trên lãnh phận quốc tế.

Cụ thể, trong một tuyên bố, Hạm đội 6 cho biết: "Trong bối cảnh máy bay Nga đang hoạt động trên không phận quốc tế, sự áp sát này là vô trách nhiệm. Chúng tôi hy vọng họ sẽ hành xử theo các quy định quốc tế để đảm bảo an toàn và ngăn ngừa sự cố".

"Hành động kể trên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm trên không trung", Hạm đội 6 nhấn mạnh.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc chiến đấu cơ Su-35 của nước này chặn máy bay trinh sát của Mỹ trên vùng biển Địa Trung Hải.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, máy bay Nga đã thực hiện chuyến bay theo đúng quy tắc quốc tế.

Trước đó, trong tháng 5, máy bay tàng hình F-22 của Mỹ đã chặn 4 máy bay ném bom và 2 chiến đấu cơ SU-35 của Nga trên không phận quốc tế ngoài khơi bờ biển Alaska.

Bình An

CNN

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-phu-nhan-chan-may-bay-my-bay-qua-dia-trung-hai-538814.html