Nga phủ nhận An-26 bị bắn hạ gần Hmeymim

Tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận toàn bộ thông tin về việc chiếc An-26 gặp nạn gần Hmeymim là do bị bắn hạ.

Hãng thông tấn TASS cùng tờ Arab News đồng loạt dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, thông tin do các tay súng thánh chiến tại Syria đưa ra về nguyên nhân chiếc máy bay vận tải quân sự An-26 của Nga rơi hồi đầu tháng 3/2018 là hoàn toàn giả mạo.

Chiếc máy bay này không hề bị bị tấn công trước khi xảy ra vụ tai nạn như tuyên bố của phiến quân mà nguyên nhân chiếc máy bay rơi được xác định do yếu tố kỹ thuật cùng với thời tiết bất lợi khi chiếc máy nay đang hạ cánh.

Khoảnh khắc một chiếc An-26 Nga gặp nạn hồi giữa năm 2017.

Đây là tuyên bố khá bất ngờ được Nga đưa ra bởi trước đó, tờ Lenta dẫn tuyên bố của nhóm Jaysh al-Islam tại Syria đã nhận trách nhiệm về vụ bắn hạ máy bay vận tải quân sự An-26 của Nga gần căn cứ Hmeymim khiến toàn bộ 39 người thiệt mạng, trong có có một vị tướng Nga.

Jaysh al-Islam thừa nhận, một nhóm gồm 5 chiến binh đã dùng súng máy phòng không bắn liên tiếp về phía chiếc An-26 khi chiếc máy bay này chuẩn bị tiếp đất tại căn cứ Hmeymim. Tại thời điểm dính đạn, chiếc máy bay này chỉ còn cách mặt đất khoảng 100m.

Được biết, Jaysh al-Islam là nhóm khủng bố đóng tại Đông Ghouta, khu vực đang bị quân đội chính phủ Syria và lực lượng Nga tấn công dữ dội. Chúng tuyên bố thực hiện hành động này để trả thù cho những vụ không kích của Nga và Syria vào Đông Ghouta trước đó.

Cùng với tuyên bố của Jaysh al-Islam, chuyên gia quân sự Vadim Saranov có nhận định khá bất ngờ khi cho rằng, dựa vào thông tin có được, nhiều khả năng việc An-26 rơi có thể có liên quan đến ít nhất 2 nhóm phiến quân là Tharir al-Sham - nhóm liên quan đến al-Nusra - cựu chi nhánh của al Qaeda ở Syria.

Và nhóm thứ 2 là Jaysh al-Islam, liên quan đến phiến quân Quân đội Syria Tự do - những nhóm này đều tranh nhau nhận chiến công dùng MANPADS bắn hạ cường kích Su-25 của Nga tại Syria hồi đầu tháng 2/2018.

Cùng với giả thuyết trên, vị chuyên gia này còn dẫn những thông tin có được cho biết, nhiều khả năng MANPADS mà những nhóm này có được cung cấp từ Mỹ hoặc một số nguồn từ phương Tây.

Chuyên gia quân sự Nga Vadim Saranov còn cho biết số liệu thống kê về vũ khí MANPADS mà phiến quân sử dụng trong các cuộc xung đột cho thấy phần lớn chúng có thiết kế của Liên Xô/Nga, bao gồm vài biến thể của tên lửa phòng không vác vai Igla và Strela.

Tuy nhiên, trái với dự đoán của cả vị chuyên gia này và tuyên bố của các tay súng thánh chiến, Nga khẳng định máy bay An-26 rơi là do nguyên nhân liên quan đến kỹ thuật.

Hải Đăng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-phu-nhan-an-26-bi-ban-ha-gan-hmeymim-3354655/