Nga phớt lờ kêu gọi của Mỹ tiêu hủy tên lửa mang đầu đạn hạt nhân?

Ngày 7/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bị cho là đã phớt lờ kêu gọi của Mỹ về việc tiêu hủy một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Ông Peskov nhấn mạnh, Nga vẫn tuân thủ hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm Trung (INF), bất chấp việc Washington cáo buộc tên lửa của Moscow vi phạm hiệp ước kiểm soát vũ khí từ thời Chiến tranh Lạnh này.

Mỹ cảnh báo Nga cần loại bỏ những tên lửa vi phạm Hiệp ước INF. (Nguồn: Sputnik)

Phát biểu với báo giới, ông Peskov nêu rõ: "Nga không vi phạm và vẫn tuân thủ các nghĩa vụ của mình được quy định trong hiệp ước INF".

Trước đó một ngày, một quan chức cấp cao Mỹ cho rằng, Nga phải tiêu hủy tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân 9M729 và bệ phóng của nó, hoặc điều chỉnh tầm bắn của loại vũ khí này để trở lại tuân thủ hiệp ước INF được ký năm 1987 và ngăn Mỹ rút khỏi hiệp ước này.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/nga-phot-lo-keu-goi-cua-my-tieu-huy-ten-lua-mang-dau-dan-hat-nhan-83109.html