Nga: Phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ mọc như men nở

Các nghị sĩ Nga cho rằng Mỹ đang phát triển loạt phòng thí nghiệm sinh học trải khắp biên giới Nga, Trung.

Phó Thư ký thứ nhất Hội đồng An ninh Nga Yuri Averyanov trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik đã đề cập đến nỗ lực của Mỹ khi phát triển các kế hoạch nghiên cứu sinh học ở nhiều quốc gia trên thế giới, phục vụ chủ yếu là mục đích quân sự.

Phó Thư ký thứ nhất Hội đồng An ninh Nga Yuri Averyanov

Phó Thư ký thứ nhất Hội đồng An ninh Nga Yuri Averyanov

Mỹ đang phát triển các kế hoạch nghiên cứu sinh học riêng biệt cho nhiều quốc gia, chủ yếu là về quân sự và áp đặt việc thực hiện chúng thông qua các chương trình liên kết khác nhau được mệnh danh là yêu chuộng hòa bình.

"Trong những năm gần đây, Mỹ và các đồng minh NATO đã tăng cường đáng kể công tác nghiên cứu sinh học ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với mỗi quốc gia, Mỹ phát triển các kế hoạch hoạt động riêng biệt dựa trên nhu cầu của các chương trình sinh học quốc gia, trước hết là các chương trình có chức năng quân sự" - ông Averyanov nói.

Theo ông, hoạt động này được "thực hiện thông qua việc áp đặt khắt khe" các chương trình "Đối tác toàn cầu về không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt", các chương trình song phương "Cam kết sinh học chung" và "Liên kết để giảm thiểu nguy cơ".

Nhưng phía Nga đặt ra các nghi vấn về ý định thực sự của các chương trình do Mỹ thúc đẩy: phát triển vũ khí sinh học.

Hồi tháng 4, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev chỉ ra rằng trên thế giới, đặc biệt là ở gần biên giới với Nga và Trung Quốc, các phòng thí nghiệm sinh học dưới sự kiểm soát của Mỹ đang mọc lên nhiều như men nở.

Ông Patrushev lưu ý rằng có lý do chính đáng để nhận định tại những nơi ấy đang phát triển vũ khí sinh học.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga lưu ý rằng ở những khu vực đã xuất hiện những phòng thí nghiệm như vậy, ghi nhận có những đợt bùng phát dịch bệnh mà từ trước tới nay không phải là điển hình của các khu vực đó.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Nga đưa ra các cáo buộc cho thấy Mỹ phát triển các nỗ lực thử nghiệm y-sinh học ở các nước đồng minh NATO tại Đông Âu mà thậm chí là mở rộng ra các khu vực ở biên giới Nga.

Tháng 9/2018, Giám đốc Cơ quan phụ trách không phổ biến và kiểm soát vũ khí hạt nhân (DNAC) thuộc Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Ermakov đã thông báo một thông tin gây chú ý. Mỹ đang tiếp tục công việc thử nghiệm vũ khí sinh học của họ ở Gruzia. Ông Ermakov còn cho rằng, hoạt động thử nghiệm sinh học tại Gruzia thậm chí đang được thực hiện trên cơ thể người.

"Những gì đang xảy ra ở Gruzia, theo đánh giá của chúng tôi, là hoạt động của Bộ Quốc phòng Mỹ trên lãnh thổ Gruzia với vật liệu sinh học. Họ đang sử dụng hàng xóm của chúng tôi, đồng nghiệp, đối tác của chúng tôi như những thử nghiệm trên lợn thí nghiệm guinea" - vị quan chức Nga nhấn mạnh.

Trung tâm nghiên cứu sức khỏe cộng đồng Richard G. Lugar

Đáng chú ý, đầu tháng 9/2018, cựu Bộ trưởng An ninh Quốc gia Gruzia Igor Giorgadze tuyên bố rằng ông đã báo cáo về cái chết có thể là kết quả của các xét nghiệm vắc-xin tại một phòng thí nghiệm do Mỹ tài trợ ở quốc gia này, được gọi là Trung tâm nghiên cứu sức khỏe cộng đồng Richard G. Lugar, bên ngoài thủ đô Tbilisi. Theo cựu Bộ trưởng, phòng thí nghiệm có thể chạy thử nghiệm liên quan đến viêm gan loại C.

Ông Giorgadze đã có được khoảng 100.000 trang tài liệu bí mật về một bằng sáng chế của Mỹ về sự phát triển của một thiết bị "điều khiển từ xa cho việc thả muỗi trên không" và sẵn sàng công bố công khai.

“Với hệ thống phóng thích muỗi độc hại, số lượng lớn người có thể được chủng ngừa hoặc quân địch có thể bị xóa sổ hoặc bị vô dụng mà không phải mạo hiểm hoặc gây nguy hiểm cho quân đội của chúng ta. […] Vì mục đích quân sự, muỗi có thể được sử dụng để cung cấp một tác nhân như sốt rét để gây bệnh tật, hoặc chúng có thể chứa nhiều chất độc và dễ lây lan hơn và các vi-rút” - mô tả của tài liệu nêu rõ.

Một bằng sáng chế khác không kém đáng lo ngại là viên nang có hình dạng viên đạn, được thiết kế để phân tán tác nhân độc hại khi được bắn đi.

Cựu Bộ trưởng cũng đã tiết lộ rất nhiều giấy tờ cho thấy kết quả trong việc điều trị khoảng 30 người được chẩn đoán mắc bệnh viêm gan với một số loại thuốc được phát triển tại Mỹ.

Nga cáo buộc Mỹ dựng phòng thí nghiệm sinh học ở giáp biên giới Nga.

Sau đó, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ Eric Pakhon cho biết, các cáo buộc của ông Igor Giorgadze - cựu Bộ trưởng An ninh Quốc gia Gruzia về thí nghiệm bí mật của Mỹ đối với những người dân trong lãnh thổ của nước này là điều vô lý.

Theo lý giải của vị đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tâm Nghiên cứu Y tế Công cộng của Richard G. Lugar được sở hữu và quản lý bởi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và Sức khỏe Cộng đồng Quốc gia Gruzia (NSDS). Sau đó, ông nhấn mạnh, Trung tâm Lugar là một cơ quan y tế nhà nước và thú y liên doanh.

"Nhiệm vụ của Trung tâm Lugar giúp bảo vệ công dân khỏi các mối đe dọa sinh học, duy trì sức khỏe con người và động vật bằng cách xác định các bệnh truyền nhiễm, giám sát dịch tễ học và nghiên cứu vì lợi ích của Gruzia, vùng Kavkaz và cộng đồng quốc tế", ông Pakhon nói thêm.

Sau phản bác của Mỹ, vị cựu Bộ trưởng Gruzia tiếp tục tung thêm bằng chứng mới. Theo tài liệu được Sputnik dẫn lại từ báo cáo, của Trung tâm Lugar đã ký kết một số hợp đồng đáng ngờ. Khách đặt hàng của một số nghiên cứu không phai là Bộ Y tế Gruzia, mà là Cơ quan giảm thiểu mối đe dọa và Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia thuộc Bộ Năng lượng Mỹ.

Trước thông tin này, phía Mỹ chưa ghi phận phản hồi.

Phía Nga khi đó nói họ đã tiếp nhận tài liệu từ phía cựu Bộ trưởng Gruzia và đang nghiên cứu. Một tháng sau, tức tháng 10/2018, Thiếu tướng Igor Kirillov, người đứng đầu Lực lượng phòng vệ sinh học, hóa học và phóng xạ thuộc Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục cáo buộc, Mỹ đang tái thiết lại các phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine, Azerbaijan và Uzbekistan - những quốc gia láng giềng với Nga.

Ông Kirillov dựa theo dữ liệu được công bố trên trang web của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC), đang xảy ra sự di chuyển xáo trộn phạm vi hoạt động của nhiều loại muỗi khác nhau, trước đây chỉ gặp ở các nước phía nam. Nhưng giờ đây, dịch bệnh đã lan sang kể cả từ Gruzia đến lãnh thổ của một số chủ thể Liên bang Nga và đang xấu đi nghiêm trọng.

Theo ông Kirillov, sự lây lan bệnh dịch của côn trùng hiện đang làm bùng phát dịch sốt xuất huyết tại Crimea -Congo ở vùng Stavropol và tỉnh Rostov.

"Việc dịch bệnh lây lan theo cách không điển hình nhất khiến chúng ta nghi ngờ có sự liên quan tới thông tin của cựu Bộ trưởng An ninh Quốc gia Gruzia Igor Giorgadze cung cấp liên quan đến việc người Mỹ phát triển các phương tiện kỹ thuật để phân phối và sử dụng vũ khí sinh học" - Thiếu tướng Igor Kirillov nhấn mạnh.

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-phong-thi-nghiem-sinh-hoc-cua-my-moc-nhu-men-no-3431996/