Nga phóng tên lửa siêu thanh chống vệ tinh Nudol

Theo nguồn tin của Avia.pro, quân đội Nga đã phóng thử thành công tên lửa siêu thanh chống vệ tinh Nudol.

Được biết, hiện vẫn chưa rõ thời gian chính xác của vụ phóng tên lửa siêu thanh, tuy nhiên, tối hôm 29/5, từ 18 giờ đến 19 giờ (theo giờ Moscow), một phần của tên lửa Nudol đã rơi xuống Vịnh Cheshskaya Guba ở phía Đông Biển Barents.

Tên lửa chống vệ tinh siêu thanh Nudol của Nga được coi là một trong những phương tiện tiêu diệt các vật thể không gian gần trái đất hiệu quả nhất, đặc biệt, chúng có thể phá hủy các tàu vũ trụ quân sự. Các cuộc thử nghiệm của tên lửa này được thực hiện thường xuyên, giúp đánh giá khả năng của quân đội Nga trong việc chống lại các mối đe dọa từ không gian.

Quân đội Nga đã phóng thử thành công tên lửa siêu thanh chống vệ tinh Nudol. (Ảnh: RIA)

Quân đội Nga đã phóng thử thành công tên lửa siêu thanh chống vệ tinh Nudol. (Ảnh: RIA)

Mặc dù tên lửa chống vệ tinh Nudol của Nga không được định vị chính thức như một vũ khí siêu thanh, tốc độ bay của tên lửa này vượt quá 6-7 nghìn km/h, tuy nhiên, con số chính xác không được tiết lộ do thực tế vũ khí có tính chất bí mật.

Trong một thời gian dài, quân đội Nga đã giữ bí mật hệ thống chống vệ tinh di động Nudol, khi hệ thống ngày càng hoàn thiện, các thông tin liên quan đã dần xuất hiện. Dự án được thực hiện bởi Tập đoàn Almaz-Antey.

Phía Nga lần đầu tiên đề cập đến thiết kế thử nghiệm của hệ thống chống vệ tinh di động Nudol trong báo cáo tóm tắt năm 2011 của Cục thiết kế thuộc Tập đoàn Almaz-Antey. Vào thời điểm đó, báo cáo tuyên bố rằng, dự án đang trong quá trình phát triển phần mềm.

Hệ thống chống vệ tinh di động Nudol là phiên bản cải tiến của hệ thống chống tên lửa A-135 của Nga, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phòng thủ chống lại tên lửa đạn đạo tấn công trong giai đoạn giữa. Hệ thống này chủ yếu bao gồm trung tâm chỉ huy, radar phát hiện tầm xa, tên lửa đánh chặn 14A042 và bệ phóng. Trong số đó, thông tin liên quan của tên lửa đánh chặn 14A042 là phần quan trọng không được báo cáo trên các phương tiện truyền thông chính thức của Nga cho đến đầu năm 2018.

Các chuyên gia thu hút sự chú ý do thực tế là tên lửa Nudol hiện được coi như một trong những loại vũ khí chống vệ tinh hiệu quả nhất - do tầm bắn xa và độ cao hủy diệt lớn, hầu như bất kỳ tàu vũ trụ nào cách bề mặt trái đất hơn 400 km cũng sẽ bị phá hủy.

Mặc dù Nga tuyên bố Nudol chỉ được sử dụng với mục tiêu phòng thủ chống lại các mối đe dọa từ đối phương điều đó vẫn khiến giới chức quân sự Mỹ không khỏi lo lắng.

Lầu Năm Góc xếp Nudol vào loại vũ khí chống vệ tinh. Quan chức Tình báo Mỹ ước tính chỉ cần khoảng 20 tên lửa Nudol là đủ để tàn phá hệ thống liên lạc và định vị vệ tinh của nước này qua đó vô hiệu hóa hoặc giảm hiệu quả hầu hết các hoạt động quân sự của Washington.

Không chỉ có Nudol, Nga hiện được cho là đã phát triển các hệ thống gây nhiễu hệ thống GPS mới. Những hệ thống như thế từng gây không ít khó khăn cho Mỹ trong quá khứ.

“Tên lửa Nudol có khả năng đưa nước Mỹ đến một thất bại trong một cuộc xung đột cường độ cao. Sự tê liệt hoàn toàn hoặc phần lớn của hệ thống GPS sẽ làm mất tính hiệu quả của tên lửa hành trình và các loại vũ khí dẫn đường khác”, cựu chuyên gia hoạch định chiến lược vũ khí của Lầu Năm Góc nhận định.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/quan-su/nga-phong-ten-lua-sieu-thanh-chong-ve-tinh-nudol-285886.html