Nga phóng hơn 30 tên lửa trong cuộc tập trận quy mô lớn

Hơn 30 tên lửa các loại từ S-300 đến Buk đã được phóng đi trong cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Vostok 2018 của quân đội Nga.

Vostok 2018 là cuộc tập trận quân sự lớn nhất từ trước tới nay của quân đội Nga, với sự tham gia của hơn 300.000 quân nhân. Sự kiện này được tổ chức tại vùng Siberia và Viễn Đông của Nga.

Trong cuộc tập trận Vostok 2018, các hệ thống tên lửa phòng không như S-300 và Buk đã khai hỏa nhằm vào hơn 30 địa điểm khác nhau.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các tên lửa được phòng từ sau xe tải chuyên dụng. Một trong số các tên lửa rời khỏi ống phóng kèm theo đám mây khói phía sau, trước khi tên lửa khác cũng bay lên trên không.

Truyền thông địa phương cho biết tất cả 30 tên lửa được phóng trong cuộc tập trận đều tiêu diệt mục tiêu xác định.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu cuộc tập trận có sự tham gia của 300.000 quân nhân, 6.000 đơn vị máy móc và 1.000 máy bay.

Cuộc tập trận Vostok 2018 diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin và 91 nhà quan sát đến từ 57 quốc gia trên thế giới.

Tên lửa được phóng đi trong cuộc tập trận Vostok 2018

Cuộc tập trận Vostok 2018 có sự tham gia của hơn 30.000 quân nhân Nga.

Tổ hợp tên lửa đất đối đất BM-21 Grad.

Tên lửa được di chuyển trong cuộc tập trận.

Cuộc trập trận diễn ra tại thao trường Tsugol, gần biên giới với Mông Cổ và Trung Quốc.

Quân đội Nga đã huy động hơn 6.000 đơn vị máy móc cho cuộc tập trận.

Huy Phong (Theo Mirror)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/nga-phong-hon-30-ten-lua-trong-cuoc-tap-tran-quy-mo-lon-913778.html