Nga phê duyệt khái niệm vận tải cơ hạng trung mới thay thế An-12

Khái niệm về một máy bay vận tải quân sự hạng trung mới để thay thế An-12 đã thực sự được phê duyệt, RIA Novosti đưa tin, trích dẫn một nguồn thông tin mật.

"Quyết định về khái niệm máy bay vận tải quân sự hạng trung mới đã thực sự được đưa ra. Đây là điều cần thiết để hoàn thành các tài liệu thiết kế", nguồn tin cho biết và nói thêm rằng những thành tựu của một số văn phòng thiết kế trong Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) sẽ được sử dụng trong việc tạo ra một chiếc phi cơ đầy triển vọng.

Trước đó, một nguồn tin nói với RIA Novosti rằng văn phòng thiết kế sẽ tạo ra máy bay vận tải quân sự hạng trung đầy hứa hẹn cho Bộ Quốc phòng Nga, mốc thời gian từng được xác định vào tháng 9 năm 2019.

Tuy nhiên theo kết quả cuộc họp của hội đồng khoa học và kỹ thuật UAC vào cuối tháng 9, người chiến thắng giữa Ilyushin và Tupolev đã không được xác định và quyết định bị hoãn lại cho đến cuối tháng 11.

Máy bay vận tải hạng trung An-12 của Liên Xô được coi như đối thủ của chiếc C-130 do Mỹ chế tạo. Ảnh: Wikipedia

Máy bay vận tải hạng trung An-12 của Liên Xô được coi như đối thủ của chiếc C-130 do Mỹ chế tạo. Ảnh: Wikipedia

Vào tháng 12 năm 2019, Tổng giám đốc của UAC - ông Yuri Slyusar cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti rằng vận tải cơ hạng trung mới dự kiến sẽ được tạo ra trước cuối thập niên 2020.

Theo ông Slyusar, trong khuôn khổ cuộc thi do UAC tổ chức, các khái niệm và sự xuất hiện của hai lựa chọn cho dự án đã được trình bày, những thiết kế sơ bộ đã được tạo ra, nhưng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra vào thời điểm đó.

An-12 là máy bay vận tải quân sự bốn động cơ của Liên Xô. Khả năng mang tải tối đa của máy bay này là 21 tấn, tốc độ bay 570 km/h, tầm bay 5.530 km. An-12 đã được sử dụng tại các cuộc chiến khác nhau, đặc biệt là ở Afghanistan và Chechnya.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-phe-duyet-khai-niem-van-tai-co-hang-trung-moi-thay-the-an-12/20200413051752116