Nga phát triển tên lửa hành trình siêu âm mới Onyx-M

Theo thông tin từ Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng Nga, Viện thiết kế NPO Mashinostroeniya đang phát triển biến thể nâng cấp mới của tên lửa hành trình siêu âm Onyx-M với tầm bắn 800km. Cùng với tầm bắn, đạn tên lửa Onyx-M cũng được cải thiện đáng kể độ chính xác và khả năng kháng nhiễu chống lại các mục tiêu trên bộ và trên biển.

Đại diện NPO Mashinostroeniya cho biết, phiên bản Onyx-M được coi là bản nâng cấp sau của tên lửa Onyx qua nhiều thập kỷ sử dụng. Ngoài việc nâng cấp tính năng, linh kiện của tên lửa cũng được chuẩn hóa từ các nguồn sản xuất tại Nga, thay vì từ nhiều quốc gia thuộc Liên Xô cũ.

Liên quan tới tên lửa Onyx-M, hãng thông tấn Nga TASS đăng tải, quá trình thử nghiệm tên lửa mới đã bắt đầu từ tháng 9-2019 tại bãi thử của Hạm đội Biển Bắc, ở Biển Barents. Để đảm bảo an toàn trong quá trình thử nghiệm, nhiều tuyến hàng hải qua khu vực đã bị cấm trong thời gian này. Dự kiến, sau khi thu thập các thông tin từ vụ phóng thử đầu tiên, quá trình phóng thử tên lửa Onyx-M sẽ được tiếp tục trong vài tháng tới.

 Hình ảnh vụ phóng thử tên lửa Onyx-M được Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Hình ảnh vụ phóng thử tên lửa Onyx-M được Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Cùng với phiên bản sử dụng nội địa, NPO Mashinostroeniya sẽ sớm có biến thể xuất khẩu của tên lửa Onyx-M. Tuy nhiên, các thông số của phiên bản xuất khẩu sẽ bị cắt giảm so với phiên bản tiêu chuẩn. Tên lửa Onyx hiện đang được sử dụng trên nhiều lớp chiến hạm của Nga và trong cơ cấu tổ hợp tên lửa bờ Bastion-P.

Hiện tại, trên nền công nghệ tên lửa Onyx (tên xuất khẩu: Yankhont), Nga và Ấn Độ đã cho ra mắt tên lửa BrahMos đạt tốc độ từ Mach 2,5-2,8 (Mach – tốc độ âm thanh) và tầm hoạt động đạt 280km. BrahMos có thể tiêu diệt mục tiêu với đầu nổ nặng 200kg. BrahMos có đầy đủ tính năng gần tương đương với Onyx như hệ thống điều khiển hỗn hợp, quỹ đạo bay phức tạp…

Tại triển lãm MAKS-2019, đại diện liên doanh sản xuất tên lửa BrahMos, Kumar Mishra cho biết, phiên bản nâng cấp mới với tầm bắn 800km của dòng tên lửa này sẽ sớm được giới thiệu. Tuyên bố của ông Kumar Mishra hoàn toàn có cơ sở với việc Nga giới thiệu biến thể nâng cấp Onyx-M. Cùng với đó, Nga và Ấn Độ đang phát triển BrahMos phiên bản nâng cấp với tốc độ bay có thể đạt Mach 5.

Giới chuyên gia quân sự nhận định, việc giới thiệu phiên bản mới của tên lửa Onyx-M sẽ khiến nhiều quốc gia quan tâm tới dòng tên lửa này, cũng như tên lửa liên doanh BrahMos trong tương lai gần. Ngoài ra, các gói nâng cấp tổ hợp vũ khí được trang bị dòng tên lửa hành trình siêu thanh này cũng có tiềm năng rất lớn

Đạn tên lửa Onyx trong cơ cấu tổ hợp tên lửa bờ Bastion-P. Nguồn: RIA.

TUẤN SƠN (theo Lenta)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/nga-phat-trien-ten-lua-hanh-trinh-sieu-am-moi-onyx-m-592131