Nga phát triển máy bay tiêm kích đánh chặn thế hệ mới

Các nhà máy của Tập đoàn Rostec (Nga) đã bắt đầu chế tạo máy bay tiêm kích đánh chặn thế hệ mới, có tên mã là MiG-41, trang web của Tập đoàn cho biết.

Máy bay tiêm kích đánh chặn thế hệ mới của Nga. (Nguồn: Sputnik)

Máy bay tiêm kích đánh chặn thế hệ mới của Nga. (Nguồn: Sputnik)

"Việc phát triển thế hệ máy bay chiến đấu đánh chặn tiếp theo đã bắt đầu. Dự án chế tạo máy bay đánh chặn tầm xa đầy hứa hẹn mang ký hiệu MiG-41 đang ở giai đoạn phát triển", Tập đoàn Rostec cho biết.

MiG-41 sẽ có thể thực hiện các nhiệm vụ trong vũ trụ.

Tập đoàn Máy bay Nga MiG tuyên bố rằng máy bay đánh chặn tầm xa đầy hứa hẹn MiG-41, được phát triển để thay thế máy bay đánh chặn tầm cao MiG-31, sẽ có thể thực hiện các nhiệm vụ trong vũ trụ. Cần lưu ý rằng MiG-41 sẽ là "máy bay hoàn toàn mới", không phải là máy bay tiền nhiệm được hiện đại hóa. MiG-41 sẽ sử dụng các công nghệ hoàn toàn mới để hoạt động ở khu vực Bắc Cực, và trong tương lai nó sẽ được "chuyển sang dự án không người lái".

Tạp chí Military Watch của Mỹ trước đó đã đưa ra giả định về loại máy bay chiến đấu của Nga trong tương lai: MiG-41 được cho là kết hợp các ưu điểm của các máy bay đánh chặn MiG-25 và MiG-31 và công nghệ thế hệ mới.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-phat-trien-may-bay-tiem-kich-danh-chan-the-he-moi-134940.html