Nga phát triển khinh hạm mới có thể mang 48 tên lửa Kalibr

Khinh hạm này sẽ có lượng giãn nước tới 7.000 tấn và có khả năng mang theo tên lửa hành trình siêu thanh Zircon.

Hãng tin TASS ngày 17-3 dẫn một nguồn tin trong lĩnh vực chế tạo-quốc phòng cho biết Cục thiết kế phương Bắc của Nga đã bắt đầu phát triển tài liệu chế tạo khinh hạm Đề án 22350M có khả năng mang tới 48 tên lửa hành trình Kalibr.

Một tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr. Ảnh: TASS

Một tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr. Ảnh: TASS

“Cục thiết kế phương Bắc đã hoàn tất việc thiết kế khinh hạm Đề án 22350M và hiện giờ đang phát triển tài liệu chế tạo chi tiết các tàu ngày theo đơn hàng chiến thuật và kỹ thuật của khách hàng”, nguồn tin cho biết.

Khinh hạm này sẽ có lượng giãn nước tới 7.000 tấn và có khả năng mang theo tên lửa hành trình siêu thanh Zircon.

Hiện hải quân Nga đã đưa vào biên chế tàu khu trục Đô đốc Gorshkov, tàu dẫn đầu trong Đề án 22350. Trong khi đó, khu trục hạm Đô đốc Kasatonov đầu tiên của Đề án 22350 đang tiến hành chạy thử nghiệm. Các tàu này có lượng giãn nước 4.500 tấn và mỗi tàu có thể mang theo 16 tên lửa hành trình Kalibr.

TRI TÚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/quan-su/nga-phat-trien-khinh-ham-moi-co-the-mang-48-ten-lua-kalibr-822302.html