Nga phát triển hộp đạn huấn luyện sử dụng đạn có màu

Viện Nghiên cứu Cơ khí chính xác (TsNIITochMash - đơn vị thành viên của tập đoàn nhà nước Rostec, Nga) có kế hoạch phát triển loại hộp đạn huấn luyện mới, sử dụng đạn có màu dành cho súng ngắn, Sputnik đưa tin dẫn nguồn từ bộ phận báo chí của viện.

Nga đang phát triển hộp đạn huấn luyện sử dụng đạn có màu. (Nguồn: Sputnik)

Nga đang phát triển hộp đạn huấn luyện sử dụng đạn có màu. (Nguồn: Sputnik)

Nhà thiết kế giải thích rằng, hộp đạn loại mới cần đồng bộ với hộp đạn súng ngắn chiến đấu Lager 9 mm, cũng như hộp đạn đánh dấu Simunition FX của Canada.

Tuy nhiên đối với hộp đạn huấn luyện lại có yêu cầu riêng về sức nặng bắn ra của đạn, giảm hơn so với đạn thật dùng trong chiến đấu.

“Như vậy, đạn sẽ không gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người, với điều kiện phải bảo vệ được những bộ phận dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể và những điểm dễ đau. Đạn sẽ chứa một hợp chất đánh dấu màu đỏ, xanh hoặc vàng, màu đánh dấu này có thể dễ dàng làm sạch bằng chất tẩy rửa thông thường", các chuyên gia tại viện TsNIITochMash cho biết.

Trước đó, được biết, súng ngắn tự nạp đạn loại mới trong kế hoạch phát triển này sẽ là sự tiếp nối của dòng súng ngắn có biệt hiệu là "trăn - rắn" do viện thiết kế, khởi thủy của dòng súng này là súng ngắn tự nạp 9 mm Udav (có nghĩa là “con trăn”) dùng trong quân đội. Loại súng mới được thiết kế để huấn luyện về hỏa lực và chiến thuật dành riêng cho nhân viên các cơ quan bảo vệ pháp luật, cũng như để phục vụ bắn súng giải trí và thi đấu thể thao.

TsNIITochMash đã có kinh nghiệm trong việc chế tạo đạn đánh dấu. Viện này cũng đã thiết kế và hiện đang sản xuất hộp đạn cho súng ngắn Yarygin. Viên đạn tạo ra dấu vết rõ ràng khi chạm vào đích.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-phat-trien-hop-dan-huan-luyen-su-dung-dan-co-mau-126801.html