Nga phát thông điệp cảnh báo khi Mỹ tăng quân tại Ba Lan

Nga cho rằng, đợt triển khai quân sự mới của Mỹ tới Ba Lan như Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm 12.6 sẽ buộc Mátxcơva phải thực hiện các động thái trả đũa.

 Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các quan chức quân đội tại trung tâm thử nghiệm bay quân đội ở Akhtubinsk. Ảnh: Press TV.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các quan chức quân đội tại trung tâm thử nghiệm bay quân đội ở Akhtubinsk. Ảnh: Press TV.

Ông Donald Trump nói với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda rằng, ông đã quyết định gửi thêm 1.000 binh sĩ tới Ba Lan để tăng cường cho 4.000 lực lượng đang có mặt tại đây. Mỹ cũng sẽ điều thêm một phi đội các máy bay không người lái trinh sát, giám sát và tình báo MQ-9 Reaper.

Nga đã lên tiếng khẳng định, quân đội nước này đang theo dõi chặt chẽ các thông báo này. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, Mátxcơva "đang phân tích thông tin và đang làm những gì cần thiết để những động thái như vậy không có cách nào đe dọa tới an ninh của liên bang Nga".

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng, động thái của ông Donald Trump có thể phản ánh ý định "gây hấn".

Thứ trưởng Ngoại giao Nga gọi quyết định của ông Donald Trump về việc triển khai thêm quân đi ngược lại với thỏa thuận cốt lõi giữa Nga với NATO năm 1997.

Theo thỏa thuận này, NATO nhất trí không triển khai các lực lượng quân sự quan trọng thường trú trên lãnh thổ của các quốc gia thành viên mới.

Thông cáo của phía Nga nêu rõ, các cấu trúc trụ sở sẽ được thiết lập ở Ba Lan và sự củng cố này sẽ mang tới những năng lực lớn hơn. Do đó, Nga không thể không tính đến những vấn đề này trong các kế hoạch phòng thủ và hoạt động thực tiễn. "Chúng tôi thấy trong những dấu hiệu này có sự chuẩn bị cho việc triển khai quy mô lớn hơn nữa" - thông cáo của phía Nga nói thêm.

Các nghị sĩ Nga cũng có phản ứng riêng rẽ về quyết định của Mỹ. "Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào, nếu có một cuộc tấn công bất ngờ vào chúng tôi, lãnh thổ Ba Lan có thể trở thành một mục tiêu rõ ràng cho không kích trả đũa" - ông Vladimir Dzhabarov - Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Quốc hội Nga nói.

Trong khi đó, nhà lập pháp Nga Vladimir Shamanov, bày tỏ lo ngại máy bay không người lái của Mỹ, trong trường hợp nào đó, có thể mang vũ khí hạt nhân và điều này có thể dần dần đưa thế giới tới "một thời khắc nguy hiểm".

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-phat-thong-diep-canh-bao-khi-my-tang-quan-tai-ba-lan-739098.ldo