Nga phát lệnh bắt Phó Thủ tướng và Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine

Tòa án Lefortovo ở thủ đô Moscow của Nga đã phát lệnh bắt giữ vắng mặt Phó Thủ tướng và Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine với cáo buộc họ xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ Nga.

Bà Iryna Vereshchuk. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Bà Iryna Vereshchuk. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Thông tấn Nga TASS ngày 6/12 cho biết, tòa án Lefortovo ở thủ đô Moscow của Nga đã phát lệnh bắt giữ vắng mặt đối với Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Ukraine Emine Dzhaparova với cáo buộc "xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ" Nga.

Quyết định của tòa án Nga được đưa ra sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đệ trình yêu cầu. Phía Nga cũng tuyên bố đưa 2 chính trị gia Ukraine vào danh sách truy nã quốc tế. Trong trường hợp họ bị dẫn độ sang Nga, 2 người sẽ đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù.

Cuối tháng 9/2022, Nga tuyên bố sáp nhập các khu vực Donetsk và Lugansk ở miền Đông và Zaporizhzhia và Kherson ở miền Nam Ukraine, sau khi kết quả trưng cầu dân ý ở 4 khu vực cho thấy phần lớn người dân đi bỏ phiếu ủng hộ việc sáp nhập vào Nga.

Bà Vereshchuk, người đồng thời giữ chức vụ Bộ trưởng phụ trách vấn đề tái hòa nhập các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát, từng xuất hiện ở thành phố Kherson hồi tháng 11, khi quân đội Ukraine tiến vào thành phố sau sự rút đi của lực lượng Nga.

Trong khi đó, bà Dzhaparova nhiều lần đưa ra các tuyên bố liên quan đến việc Ukraine cần tái kiểm soát Crimea, khu vực được Nga sáp nhập năm 2014.

thái hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-phat-lenh-bat-pho-thu-tuong-va-thu-truong-ngoai-giao-ukraine-i676831/