Nga phát hiện khủng bố Syria dùng cơ sở của Liên Hợp Quốc

Phía Nga tuyên bố rút khỏi cơ chế hòa giải nhân đạo của Liên Hợp Quốc (LHQ) ở Syria sau khi phát hiện một số khu vực thiết lập bởi cơ chế này bị các tay sung khủng bố sử dụng.

Đoàn xe của LHQ tại Syria. Ảnh: TASS

Đoàn xe của LHQ tại Syria. Ảnh: TASS

Thông tấn Nga TASS dẫn lời Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya tại cuộc họp Hội đồng Bảo an hôm 29/6 cho biết Nga đã rời khỏi một cơ chế hòa giải nhân đạo do LHQ thiết lập ở Syria. "Chúng tôi đã phát hiện một số cơ sở thiết lập bởi cơ chế này đã được sử dụng làm trụ sở cho các tay súng khủng bố", ông Nebenzia nói.

Theo đại diện ngoại giao Nga, "cơ chế này hoạt động trên cơ sở tự nguyện và không được điều chỉnh bởi bất kỳ nghị quyết nào của Hội đồng Bảo an hoặc các tài liệu ràng buộc về mặt pháp lý khác" và đã bị chứng minh là có những hạn chế nhất định.

Ông Nebenzia cũng khẳng định, do bị khủng bố chiếm đóng, một số cơ sở hòa giải của LHQ ở Syria không thể cung cấp được dịch vụ nhân đạo nào như mục đích vốn có.

Phía Nga đề nghị các hoạt động hòa giải nhân đạo từ nay nên do Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) ở Syria trực tiếp thảo luận với chính quyền Syria. OCHA lâu nay đóng vai trò quan trọng trong cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân tại quốc gia Trung Đông.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-phat-hien-khung-bo-syria-dung-co-so-cua-lien-hop-quoc-600953/