Nga: Phát hiện bộ xương không đầu của con vật dài 6 mét đã tuyệt chủng

Một con bò biển thuộc loài động vật thời cổ đại đã bị săn bắn đến mức tuyệt chủng đã tái xuất hiện ở một hòn đảo xa xôi của nước Nga.

Bộ xương của một con bò biển đã được phát hiện tại vùng biển Bering

Các quan chức bảo tồn tự nhiên đã phát hiện bộ xương không đầu của một con bò biển ở quần đảo Commander thuộc vùng biển Bering.

Con vật dài 6 mét này đã chết trong thế kỷ 18 do đã trở thành mục tiêu của những người đi săn.

Những chiếc xương sườn của con vật đã chìa ra khỏi bờ viển giống như một “hàng rào”. Sau 8 giờ đồng hồ đào bới, các nhà khoa học đã phát hiện ra xương của một con bò biển vốn rất phổ biến tại những hòn đảo năm giữa Nga và Alaska.

Họ đã tìm thấy 45 đốt xương sống, 27 xương sườn và những loại xương khác của con vật bị mất đầu.

Hình ảnh của những con bò biển đã được các nhà thám hiểm vùng Bắc Cực ghi lại trước khi chúng bị tuyệt chủng. Một con bò biển trưởng thành có thể dài tới 10 mét và nặng 10 tấn.

Loài vật này bơi rất giỏi và thích ăn cỏ mọc ở đáy biển. Chúng thuộc về một nhóm động vật có vú được gọi là Sirenia – tên của một các nàng tiên cá trong thần thoại Hy Lạp.

45 đốt xương sống của con vật đã được tìm thấy

Bộ xương của con bò biển dài 6 mét

Con vật có 27 xương sườn

Loài bò biển đã bị tuyệt chủng do nạn săn bắn

Hải Yến
Theo Daily Mail

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/nga-phat-hien-bo-xuong-khong-dau-cua-con-vat-dai-6-met-da-tuyet-chung-3906991-d.html