Nga phát hiện 25 máy bay gián điệp nước ngoài

Lực lượng Vũ trang Nga đã phát hiện 25 máy bay phản lực nước ngoài đang tham gia các hoạt động trinh sát gần không phận Nga vào tuần trước, tờ báo chính thức của quân đội Krasnaya Zvezda đưa tin hôm nay.

Theo tờ bào trên, trong tuần, các máy bay chiến đấu của Nga đã bị xáo trộn hai lần để đánh chặn máy bay nước ngoài. “Các máy bay phản lực nước ngoài đã bị ngăn chặn khi xâm nhập trái phép vào không phận Nga”, tờ báo cho biết.

Trong khoảng thời gian này, Nga cũng đã phát hiện sáu máy bay không người lái đang thực hiện các nhiệm vụ trinh sát gần biên giới Nga.

Theo tờ Sputnik, Hoa Kỳ và các nước NATO thường sử dụng máy bay và máy bay không người lái để thực hiện các hoạt động trinh sát dọc biên giới Nga ở vùng Baltic, ở Biển Đen ngoài khơi Crimea và Krasnodar. Lực lượng phòng không Nga cũng theo dõi hàng trăm máy bay NATO hoạt động gần biên giới, và thỉnh thoảng phải dùng máy bay chiến đấu để hộ tống máy bay quân sự nước ngoài ra khỏi không phận Nga.

Moscow đã nhiều lần lên án các chuyến bay không người lái và máy bay ném bom của Mỹ và NATO gần biên giới nước này.

Huyền Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/nga-phat-hien-25-may-bay-gian-diep-nuoc-ngoai-516875.html