Nga phát hành Eurobond: Cứu cánh cho châu Âu

Thị trường tài chính sôi động nhất châu Âu là Anh phản ứng tích cực với việc Nga phát hành Eurobond, giảm phụ thuộc đồng USD.

Nga đã có kế hoạch sẵn sàng phát hành trái phiếu Eurobond có mệnh giá bằng đồng euro kỳ hạn 7 năm vào tháng 12/2018 tới.

Cụ thể, Nga sẽ phát hành đợt trái phiếu Eurobond vào ngày 4/12/2018 và trái phiếu Eurobond này sẽ có lợi suất khoảng 3%. Tuy vậy, quy mô của đợt phát hành trái phiếu lần này vẫn chưa được công bố. Ngân hàng VTB Capital là tổ chức bảo lãnh duy nhất của đợt phát hành trái phiếu lần này.

Ngân hàng VTB Capital của Nga là tổ chức bảo lãnh duy nhất của đợt phát hành trái phiếu Eurobond.

Việc phát hành trái phiếu có mệnh giá bằng đồng euro có nhiều ý nghĩa quan trọng đối với cả Nga và châu Âu.

Không thể phủ nhận những biện pháp trừng phạt của Mỹ, bao gồm khả năng phong tỏa số trái phiếu Mỹ mà Nga đang nắm giữ có thể ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Nga.

Việc phát hành Eurobond bằng đồng euro có lợi ích kép với Moscow khi vừa giảm dần sự phụ thuộc vào đồng USD vừa tạo được lợi thế cho Nga thu hút được ngoại tệ để phát triển kinh tế trong nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 10 đã khẳng định, các biện pháp trừng phạt đang buộc Nga phải tìm kiếm các đồng tiền khác thay thế đồng USD để đảm bảo an ninh cho nền kinh tế nước này.

"Chúng tôi đang tiến tới việc phi USD hóa nền kinh tế. Chúng tôi làm vậy không phải vì chúng tôi muốn gây tổn hại cho đồng USD, mà bởi chúng tôi muốn bảo đảm an ninh của chúng tôi. Chúng tôi liên tục phải đối mặt với các lệnh trừng phạt. Họ không cho chúng tôi cơ hội để giao dịch bằng USD" - Tổng thống Putin nói.

Ông Putin nhận định, chính Mỹ đang tự làm khó cho mình bằng cách mang đồng USD ra để làm "cây gậy" với các nước khác.

“Đây là sai lầm điển hình của một đế chế. Những người bạn Mỹ của chúng ta đang đánh mất niềm tin rằng USD là đồng tiền thanh toán duy nhất. Các nước châu Âu muốn giao dịch với Iran" - Tổng thống Nga nói.

Thay vào đó, Moscow đã sẵn sàng một kịch bản phi USD hóa nền kinh tế, thay vào đó là sử dụng đồng euro thông qua phát hành trái phiếu ngoại tệ.

Thêm nữa, việc phát hành Eurobond còn cho phép Nga điều hướng dòng vốn đang từ nội địa đổ ra bên ngoài biên giới thì nay sẽ hướng dòng chảy về xứ sở bạch dương.

Đáng nói là động thái này được châu Âu nhiệt liệt ủng hộ.

Thị trường tài chính sôi động nhất của EU là Anh và cả trung tâm tài chính thế giới là Mỹ đã phản ứng một cách tích cực trước việc Nga phát hành Eurobond bằng đồng euro.

Hồi giữa tháng 3 vừa qua, Chính phủ Nga cũng đã phát hành hai loại trái phiếu châu Âu với tổng trị giá là 4 tỷ USD. Loại kỳ hạn 11 năm - Russian Eurobonds-2029, trị giá 1,5 tỷ USD, loại kỳ hạn 29 năm - Russian Eurobonds-2047, trị giá 2,5 tỷ USD.

Ông Andrey Solovyov, người đứng đầu bộ phận phát hành cho biết, 170 nhà đầu tư Nga và thế giới đã mua hết lượng trái phiếu này, trong đó các nhà đầu tư Anh mua 39%, các nhà đầu tư Mỹ mua 25%, các nhà đầu tư Nga mua 22%.

Với Russian Eurobond-2029, các nhà đầu tư Nga mua 35%, các nhà đầu tư Mỹ mua 34%, các nhà đầu tư Anh mua 22%. Với Russian Eurobonds-2047, các nhà đầu tư Anh mua 49%, các nhà đầu tư Mỹ mua 20%, các nhà đầu tư Nga mua 13%.

Hồi tháng 5 vừa qua, tin tức từ thị trường tài chính Nga cho biết, việc Nga phát hành Eurobond được các ngân hàng tại London cùng với một ngân hàng lớn của Nga - được cho là bị phương Tây trừng phạt - thực hiện và hơn 1/2 được bán ở thị trường London, và được các nhà đầu tư Anh mua hết.

Giới đầu tư Anh-Mỹ mua trái phiếu của Nga bằng đồng euro với số lượng áp đảo đã cho thấy sức hút ngoại tệ rất lớn đổ về nước Nga.

Điều này càng cho thấy Moscow đang là điểm đến rất nóng cho các nhà đầu tư tài chính Anh và Mỹ, bất chấp việc giới cầm quyền chưa thể tìm ra phương cách hữu hiệu để quản lý.

Việc Nga phát hành Eurobond lần này không thông qua các cơ chế khiến chúng không thể giao dịch trên thị trường thứ cấp như Euroclear và Clearstream. Do đó, chúng thu hút các nhà đầu tư EU và Mỹ, thậm chí khiến chính quyền Anh không chút mảy may biết đến.

Nhưng điều này cũng cho thấy một thực tế rằng, chính các nhà đầu tư Anh và Mỹ cũng lo lắng một kịch bản đồng USD bị đồng loạt tẩy chay. Việc lựa chọn sử dụng euro là cách thông minh hơn vào thời điểm này và trong tương lai.

Như vậy, động thái này góp phần vô hiệu hóa được các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Thậm chí, còn là biện pháp trả đũa hữu hiệu của Nga với Mỹ và châu Âu. Hiện nay, Mỹ và Anh vẫn đang hối hả ngồi lại với nhau để tính cách ngăn chặn giới đầu tư ồ ạt đổ vào mua trái phiếu ngoại tệ của Nga.

Thậm chí, Nga còn "phòng xa" cho các biện pháp trả đũa của mình bằng cách dự định phát hành Eurobond bằng cả đồng euro và nhân dân tệ.

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/tai-chinh/nga-phat-hanh-eurobond-cuu-canh-cho-chau-au-3370000/