Nga, Pháp thảo luận về tình hình U-crai-na

Theo Roi-tơ, ngày 26-4, Tổng thống Nga V.Pu-tin đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Ê.Ma-crông, trong đó thảo luận về tình hình U-crai-na. Ðiện Crem-li cho biết, Tổng thống Pu-tin đã đề cập những 'hành động khiêu khích' mà Ki-ép đang thực hiện ở miền đông U-crai-na. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ cơ chế Noóc-măng-đi về vấn đề U-crai-na.

Theo Roi-tơ, ngày 26-4, Tổng thống Nga V.Pu-tin đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Ê.Ma-crông, trong đó thảo luận về tình hình U-crai-na. Ðiện Crem-li cho biết, Tổng thống Pu-tin đã đề cập những "hành động khiêu khích" mà Ki-ép đang thực hiện ở miền đông U-crai-na. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ cơ chế Noóc-măng-đi về vấn đề U-crai-na.

* Ngày 27-4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga X.Sôi-gu cáo buộc các hành động của Mỹ và đồng minh NATO ở châu Âu đang góp phần làm gia tăng mối đe dọa quân sự. Ông Sôi-gu khẳng định, Nga sẽ hành động phù hợp để bảo đảm an ninh ở biên giới.

* Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố trục xuất một nhà ngoại giao U-crai-na nhằm đáp trả việc Ki-ép trước đó trục xuất một nhân viên Ðại sứ quán Nga. Mát-xcơ-va cảnh báo sẽ tiếp tục hành động nếu các động thái thù địch chống nhân viên ngoại giao Nga tại U-crai-na tiếp diễn.

* Nga cũng trục xuất một nhà ngoại giao I-ta-li-a và triệu Ðại sứ I-ta-li-a tại Nga để phản đối, sau khi Rô-ma trục xuất hai nhà ngoại giao Nga. Mát-xcơ-va cáo buộc động thái của Rô-ma là vô căn cứ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thegioi/nga-phap-thao-luan-ve-tinh-hinh-u-crai-na-643706/