Nga pháo kích Kherson, dân Ukraine ồ ạt sơ tán

Việc Ukraine tái kiểm soát Kherson khỏi lực lượng Nga đánh dấu một thắng lợi lớn trên chiến trường cho Kiev, nhưng cuộc sống người dân tại đây vẫn bấp bênh.

Theo The Guardian, hàng trăm người Ukraine đã phải rời khỏi thành phố Kherson hôm 27/11 để chạy trốn khỏi các cuộc pháo kích của Nga, hai tuần sau khi thành phố này được Ukraine tái kiểm soát.

Những cư dân cao tuổi được sơ tán khỏi Kherson vào hôm 27/11. Ảnh: AP

Những cư dân cao tuổi được sơ tán khỏi Kherson vào hôm 27/11. Ảnh: AP

Việc Ukraine tái kiểm soát Kherson đánh dấu một thắng lợi lớn trên chiến trường cho Kiev - TP được tái chiếm sau khi quân Nga rút về bờ đông sông Dnipro. Tuy nhiên, kể từ đó, người dân ở đây vẫn phải vật lộn với tình trạng không có nước, cơ sở hạ tầng sưởi ấm và điện, do quân đội Moscow đã phá hủy các nhà máy nhiệt điện và năng lượng trước khi rời đi, theo The Guardian.

Các cuộc sơ tán đã bắt đầu vào tuần trước trong bối cảnh lo ngại rằng thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng do chiến tranh gây ra quá nghiêm trọng, khó có thể để người dân vượt qua mùa đông khắc nghiệt của Ukraine.

“Thật buồn khi chúng tôi phải rời khỏi nhà của mình,” Yevhen Yankov nói với AP khi chiếc xe van của ông nhích dần về phía trước. “Bây giờ chúng tôi được tự do, nhưng chúng tôi phải rời đi, vì có pháo kích, và vẫn có người thiệt mạng.”

Galina Lugova, người đứng đầu chính quyền quân sự của thành phố, cho biết chính quyền “sẽ làm mọi cách để đảm bảo an toàn cho người dân” nhưng “đạn pháo tăng cường mỗi ngày. Pháo kích, pháo kích và lại pháo kích”.

Vitaliy Nadochiy, lái xe chở chú chó trên đùi và lá cờ Ukraine treo lủng lẳng trên tấm che nắng, nói với AP rằng pháo đã bắn trúng nhà anh. “Bốn căn hộ bị thiêu rụi. Cửa sổ vỡ tan,” anh nói. “Chúng tôi không thể ở đó. Không có điện, không có nước, sưởi ấm. Vì vậy, chúng tôi sẽ qua chỗ anh trai tôi".

Hiện vẫn chưa rõ lý do các cuộc oanh tạc liên tục vào Kherson – liệu Nga có đang cố gắng củng cố các vị trí phòng thủ của mình trên khắp Dnipro và ngăn chặn Ukraine thực hiện một cuộc tấn công mới hay không, hay nếu Moscow đang cố gắng chiếm lại thành phố.

Trong khi đó, tuyết tiếp tục rơi ở khu vực Kiev và nhiệt độ dao động quanh mức đóng băng hôm 27/11, trong bối cảnh hàng triệu người trong và xung quanh thủ đô Ukraine phải vật lộn với sự gián đoạn cung cấp điện và hệ thống sưởi trung tâm do các đợt không kích của Nga.

Ukrenergo, nhà điều hành lưới điện nhà nước hôm 27/11 cho biết các nhà sản xuất điện hiện đang cung cấp khoảng 80% nhu cầu. Công ty cho biết đó là một sự cải thiện so với mức 75% của ngày 26/11.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hiện đang có hạn chế đối với việc sử dụng điện ở 14 trong số 27 khu vực của Ukraine và ở Kiev, đối với “hơn 100.000” người sử dụng điện ở mỗi khu vực.

Sergey Kovalenko, giám đốc điều hành của Yasno, công ty cung cấp năng lượng cho Kiev, cho biết tình hình trong thành phố đã được cải thiện nhưng vẫn "khá khó khăn". Ông chỉ ra rằng người dân địa phương ít nhất cần có 4 giờ sử dụng điện mỗi ngày.

Liên Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nga-phao-kich-kherson-dan-ukraine-o-at-so-tan.html