Nga phản ứng với kế hoạch thay thế 50.000 súng AK-47 cho quân đội Afghanistan của Mỹ

Ngày 16/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra phản ứng trước kế hoạch của Mỹ thay thế gần 50.000 súng trường AK-47 tại Afghanistan bằng loại súng do chính Mỹ chế tạo.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Phát biểu về vấn đề này tại phiên họp của Hội đồng liên bang Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: "Phía Mỹ kiên quyết rằng, 50.000 khẩu súng AK do Nga sản xuất cùng với đạn, vốn được chuyển giao miễn phí cho các lực lượng an ninh Afghanistan sẽ bị loại bỏ. Afghanistan sẽ mua các súng trường và súng máy do Mỹ sản xuất để thay thế".

50.000 súng AK-47 do quân đội Afghanistan sử dụng sẽ bị thay thế

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Lavrov còn nêu rõ: “Ngoài câu hỏi 50.000 khẩu súng trường nói trên sẽ đi về đâu, chúng tôi vẫn còn một câu hỏi khác: Lý do gì đằng sau những kế hoạch thay thế các loại vũ khí mà quân đội Afghanistan đã quen thuộc và đưa cho họ những thứ mà họ vẫn chưa thông thạo.”

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẵn sàng cung cấp các vũ khí và thiết bị quân sự hạng nặng cho các lực lượng Afghanistan nhằm ngăn chặn hoạt động ngày càng gia tăng của các nhóm khủng bố quốc tế ở nước này

Hoàng Tiến (Theo Khaama Press)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/nga-phan-ung-voi-ke-hoach-thay-the-50000-sung-ak47-cho-quan-doi-afghanistan-cua-my/751603.antd