Nga phản ứng khi Mỹ buộc tội, trừng phạt Tổng thống Chechnya

Moscow nói Washington không có quyền đưa ra yêu sách chống lại chính phủ các nước khác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, các cáo buộc của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chống lại Tổng thống cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov, liên quan đến các vi phạm nhân quyền là rất xa vời.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Hai đầu tuần đã đưa ông Kadyrov vào "danh sách đen" của bộ này với các cáo buộc nói rằng Tổng thống Chechnya đã vi phạm nhân quyền.

Vợ và con gái của người đứng đầu Chechnya cũng rơi vào lệnh trừng phạt.

Bà Zakharova nhấn mạnh chủ đề buộc tội Nga về mọi tội lỗi có thể nghĩ ra hay không thể tưởng tượng được, lãnh đạo, chính trị gia, đại diện các cơ quan hành pháp và lập pháp của Nga liên tục bị Mỹ đưa vào “danh sách đen”.

"Đây là một ví dụ nữa về một hành động công khai như vậy. Mặc dù thực tế giới chính trị Mỹ không từ bỏ chính sách chống Nga của họ, nhưng trong trường hợp này tôi muốn hỏi, theo tôi, là một câu hỏi hoàn toàn tự nhiên.

Đó là, những người thân nhất của Ramzan Kadyrov phải làm gì với những cáo buộc vi phạm? Tôi thậm chí sẽ không bình luận về những lời buộc tội xa vời này, nhưng những người thân có liên quan gì? Hơn nữa, theo truyền thống không có bằng chứng nào được đưa ra", báo Sputnik dẫn lời bà Zakharova nói trong cuộc họp báo ngày 23/7.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nga-phan-ung-khi-my-buoc-toi-trung-phat-tong-thong-chechnya-d473142.html