Nga phản ứng đề nghị của Mỹ về việc Moscow giữ nguyên kho vũ khí hạt nhân

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng, đề nghị của Washington về việc Moscow giữ nguyên kho vũ khí hạt nhân như một phần của thỏa thuận New START giữa 2 nước là 'không thể chấp nhận được'.

Ngày 13/10, khi được yêu cầu bình luận về phát biểu trước đó cùng ngày của nhà đàm phán Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng, đề nghị của Washington về việc Moscow giữ nguyên kho vũ khí hạt nhân như một phần của thỏa thuận gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giữa 2 nước là “không thể chấp nhận được”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: TASS

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: TASS

Trước đó, tại một sự kiện do Quỹ Heritage tổ chức, nhà đàm phán Mỹ Marshall Billingslea cho biết: “Trên thực tế, chúng tôi sẵn sàng gia hạn Hiệp ước New START thêm một khoảng thời gian với điều kiện là họ đồng ý hạn chế, tức là giữ nguyên, kho vũ khí hạt nhân của họ".

Được biết, theo thỏa thuận được ký năm 2010 này, Mỹ và Nga mỗi nước chỉ có thể triển khai 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom tầm xa mang bom hạt nhân; không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân tầm xa; và không quá 800 bệ phóng ICBM, SLBM, máy bay ném bom có thể mang bom hạt nhân được triển khai hoặc chưa được triển khai.

Hiệp ước New START sẽ hết hiệu lực vào tháng 2/2021 và có thể gia hạn 5 năm nếu hai bên đồng ý.

Hà Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nga-phan-ung-de-nghi-cua-my-ve-viec-moscow-giu-nguyen-kho-vu-khi-hat-nhan-120957.html