Nga phản ứng cứng rắn với đề nghị 'đứng sang một bên ở Syria'

Nga là nước duy nhất có quyền hợp pháp và được quốc tế công nhận về việc đưa quân tới Syria, người phát ngôn điện Kremlin Peskov khẳng định.

“Nga là nước duy nhất triển khai binh sỹ tới Syria dựa trên cơ sở pháp lý và theo yêu cầu của chính phủ hợp pháp của Syria”, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định ngày 1/3 khi được hỏi về tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về “công việc” của Nga ở Syria.

“Tất các các lực lượng quân sự của nước khác ở Syria là trái với luật pháp quốc tế”, ông Peskov nói.

Lực lượng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cùng tuần tra ở Darbashiya, Syria. Ảnh: AP

Lực lượng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cùng tuần tra ở Darbashiya, Syria. Ảnh: AP

Theo người phát ngôn điện Kremlin, tất cả các hành động của Quân đội Syria ở Idlib những ngày gần đây là chống khủng bố. Mặt khác, Thổ Nhĩ Kỳ đã không thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận Sochi.

“Theo thỏa thuận Sochi từ 1 năm trước, Thổ Nhĩ Kỳ phải đảm bảo một cơ chế nhằm ngăn chặn hoạt động của những phần tử khủng bố trong khu vực [Idlib]. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã không thực hiện được nghĩa vụ của mình và những kẻ khủng bố vẫn tiếp tục tiến hành các chiến dịch nhằm vào lực lượng chính quyền Syria”, ông Peskov nói.

Ông Peskov nhắc lại rằng, ngoài việc tấn công Quân đội Syria, những kẻ khủng bố cũng tấn công các đơn vị quân sự của Nga tại Syria. “Do đó, bất chấp mọi tuyên bố [của Thổ Nhĩ Kỳ], cuộc chiến chống khủng bố sẽ vẫn tiếp diễn”, ông Peskov nói.

Cuộc gặp Nga-Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này?

Ông Peskov cũng xác nhận Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan sẽ gặp nhau vào ngày 5-6/3 tại Moscow để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria. Theo ông Peskov, cuộc gặp lần này sẽ không phải là điều dề dàng.

“Đây chắc chắn sẽ là một cuộc gặp khó khăn, nhưng các nhà lãnh đạo đều tái khẳng định trọng tâm hướng tới việc giải quyết tình hình ở Idlib và việc cam kết với thỏa thuận Sochi. Đây là điều rất quan trọng”, ông Peskov nói.

Ngày 29/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói với các phóng viên ở Istanbul rằng ông đã hỏi Tổng thống Putin về “công việc” của Nga ở Syria, đồng thời nói thêm rằng, dù Thổ Nhĩ Kỳ không bận tâm nếu Nga thiết lập một căn cứ ở Syria, nhưng Nga nên “tránh đường và để Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với chính quyền Syria”.

Nga đã thiết lập một căn cứ không quân ở Latakia, tây bắc Syria từ năm 2015, theo đề nghị của chính phủ được quốc tế công nhận của Syria nhằm giúp nước này chống lại các nhóm khủng bố được nước ngoài hậu thuẫn.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận Sochi tháng 9/2018, theo đó cho phép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập các chốt quan sát ở Idlib với điều kiện các nhóm khủng bố phải được tách biệt với các nhóm vũ trang khác [mà Ankara hậu thuẫn] và phải rút khỏi vùng giảm căng thẳng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gần đây cũng khẳng định Ankara đã không làm được điều đó.

Căng thẳng ở Idlib leo thang trong tháng 2/2020 sau khi đạn pháo Syria đánh trúng một chốt quan sát khiến 8 binh sỹ của Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và một số người khác bị thương. Tình hình liên tiếp leo thang thành một cuộc chiến nã pháo giữa binh sỹ Syria, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm nổi dậy do Ankara hậu thuẫn.

Ngày 27/2, các cuộc không kích của Syria đã khiến ít nhất 33 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, khiến Ankara đáp trả bằng “Chiến dịch Lá chắn Mùa xuân” với các cuộc tấn công nhằm vào hàng chục mục tiêu của chính phủ Syria.

Các cuộc giao tranh giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp diễn trong ngày 1/3 và đã có nhiều máy bay của hai bên bị bắn rơi ở Idlib./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-phan-ung-cung-ran-voi-de-nghi-dung-sang-mot-ben-o-syria-1016667.vov