Nga phản pháo sau tin Mỹ tung trừng phạt hàng loạt, trục xuất quan chức của Moscow

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, một nhóm biện pháp trừng phạt giả định mới của Mỹ nhằm vào Nga, nếu được triển khai, sẽ cho thấy sự bất nhất giữa hành động và lời nói từ phía Washington.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, một nhóm biện pháp trừng phạt giả định mới của Mỹ nhằm vào Nga, nếu được triển khai, sẽ cho thấy sự bất nhất giữa hành động và lời nói từ phía Washington. (Nguồn: TASS)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, một nhóm biện pháp trừng phạt giả định mới của Mỹ nhằm vào Nga, nếu được triển khai, sẽ cho thấy sự bất nhất giữa hành động và lời nói từ phía Washington. (Nguồn: TASS)

Ngày 14/4, trong một cuộc phỏng vấn trên Kênh 1, truyền hình Nga, khi được yêu cầu bình luận về khả năng Mỹ áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Moscow, ông Peskov nói: “Nếu thế thì lời nói của họ sẽ bớt liên quan với hành động”.

Trước đó, trong cuộc điện đàm hôm 13/4 giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, ông Biden đã đề cập khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga trong tương lai gần, bày tỏ quan tâm đến việc bình thường hóa quan hệ giữa hai cường quốc và bảo đảm ổn định chiến lược.

Các thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các nguồn thạo tin cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lên kế hoạch thông báo các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và thực thể của Nga trong ngày 15/4, theo đó, khoảng 30 thực thể Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt và khoảng 10 quan chức Nga sẽ bị trục xuất khỏi Mỹ.

Các lệnh trừng phạt này là một phần trong các phản ứng của chính phủ Mỹ đối với vụ tấn công mạng có tên SolarWinds, được phát hiện hồi tháng 12 năm ngoái mà Mỹ cáo buộc do Nga thực hiện.

Hiện Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ chưa phản hồi yêu cầu bình luận về vấn đề này.

(theo TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-phan-phao-sau-tin-my-tung-trung-phat-hang-loat-truc-xuat-quan-chuc-cua-moscow-142316.html