Nga phẫn nộ vì hành động 'xúc phạm' của Mỹ

Moscow tức giận lên tiếng sẽ 'nói chuyện nghiêm túc' với Washington về việc thông điệp Ngày Chiến thắng của Mỹ bỏ sót vai trò to lớn của Liên Xô trong cuộc chiến đánh bại phát xít Đức.

Cờ của các nước đồng minh tung bay trong cuộc diễu hành của Trung đoàn Bất tử của Nga nhằm kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Cờ của các nước đồng minh tung bay trong cuộc diễu hành của Trung đoàn Bất tử của Nga nhằm kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Bộ Ngoại giao Nga vừa cho biết, Moscow sẽ không bỏ qua cho quyết định của Nhà Trắng trong việc loại bỏ hoàn toàn Liên Xô ra khỏi thông điệp mừng Ngày Chiến thắng ở Châu Âu, miêu tả hành động của Washington là “sự bóp méo” lịch sử Chiến tranh Thế giới thứ II.

“Giới chức Mỹ không đủ dũng khí cũng không muốn…. đánh giá đúng vai trò không thể tranh cãi của Hồng quân và nhân dân Liên Xô cũng như đánh giá đúng những sự hy sinh to lớn của họ trong cuộc chiến vì nhân loại”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố. Bộ Ngoại giao Nga cũng nói thêm rằng việc phớt lờ những thực tế lịch sử vì yếu tố chính trị là điều không thể chấp nhận được.

“Chúng tôi có kế hoạch nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này với giới chức Mỹ”, Nga tức giận cho biết.

Liên Xô là nước phải hứng chịu nhiều nhất trong cuộc chiến chống phát xít Đức với ít nhất 27 triệu người thiệt mạng. Hầu như không có gia đình nào ở Liên Xô thời đó không bị ảnh hưởng bởi thế chiến II. Vì thế, việc tổ chức các sự kiện kỷ niệm ăn mừng Ngày Chiến thắng và tưởng nhớ đến những mất mát to lớn mà người dân Liên Xô từng phải hứng chịu vẫn là điều có ý nghĩa vô cùng quan trọng ở nước Nga. Đó là lý do tại sao nhiều người đã không thể tin được khi đọc thông điệp Ngày Chiến thắng của Nhà Trắng, trong đó viết rằng, “vào ngày 8/5/1945, Mỹ và Anh đã giành chiến thắng trước phát xít Đức”. Mỹ thậm chí đã không đề cập đến đồng minh lớn thời Chiến tranh Thế giới thứ II của họ là Liên Xô. Tuyên bố trên Twitter của Tổng thống Donald Trump nhanh chóng bị “ném đá” bằng những bình luận có minh họa hình ảnh nhắc Nhà Trắng nhớ lại việc Hồng quân đã đánh chiếm Berlin thế nào.

Nga tất nhiên không phải là nước duy nhất bị thông điệp Ngày Chiến thắng của Nhà Trắng xúc phạm. Những áp phích thời Thế chiến II cho thấy Mỹ có rất nhiều đồng minh trong cuộc chiến chống phát xít Đức chứ không chỉ có Anh.

Ông Peter Kuznick – Giáo sư về lịch sử và là Giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt nhân thuộc trường Đại học Mỹ, cho rằng, việc bỏ sót trên của Mỹ không có gì đáng ngạc nhiên nếu mọi người nhìn kỹ hơn vào cách nước Mỹ hiện đại tiếp cận lịch sử.

“Vấn đề là người Mỹ đã được dạy như vậy ở các trường học và thông qua truyền thông. Nếu các bạn hỏi người Mỹ ai giành chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ II, hầu hết sẽ trả lời là Mỹ”, ông Kuznick cho hay. Ông này còn nói thêm rằng, nhiều người Mỹ “hoàn toàn chẳng biết gì về những thứ liên quan đến lịch sử”.

Tuy nhiên, ông Jim Jatras – một cựu nhà ngoại giao của Mỹ, tin rằng câu từ trong thông điệp của Mỹ là cố tình.

“Đó là một sự xúc phạm, sự phớt lờ có tính toán” nhằm chống lại nước Nga thời hiện đại, ông Jatras nhận định. Theo ông Jatras, cách tiếp cận như vậy xuất phát từ việc Washington mong muốn xây dựng hình ảnh nước này là nhà lãnh đạo thế giới duy nhất.

Mỹ chưa phản ứng gì trước sự tức giận của Nga. Trong khi đó, đây không phải là lần đầu tiên Moscow tức giận, bất mãn trước các động thái của phương Tây liên quan đến cuộc chiến chống phát xít Đức và liên quan đến các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Ngày Chiến thắng là ngày đánh dấu quân đồng minh đánh bại phát xít Đức trên mặt trận châu Âu năm 1945 trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai hay còn gọi là Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại ở Nga. Tháng 6 năm 1941, phát xít Đức đã phát động một cuộc xâm lược đẫm máu vào Liên Xô, hai năm sau khi Chiến tranh Thế giới thứ II nổ ra ở châu Âu. Tháng 5 năm 1945, Liên Xô cùng với Mỹ và Anh đã chiếm được thủ đô Berlin và buộc quân phát xít Đức phải đầu hàng. Cuộc chiến tranh kéo dài 4 năm với phát xít Đức đã gây ra tổn thất không thể kể xiết đối với Liên Xô. 27 triệu người đã thiệt mạng, trong đó có 8,67 triệu người lính Hồng quân. Mục đích chính để Nga hàng năm đều tổ chức kỷ niệm Ngày Chiến thắng là để nhắc nhở mọi người không bao giờ được quên những đớn đau cùng cực và bi thảm của chiến tranh, đây cũng là dịp tưởng nhớ những người anh hùng đã đứng lên đấu tranh cho công lý trong cuộc chiến vĩ đại này.

Đã thành thông lệ, hàng năm, Nga đều tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng hoành tráng với rất nhiều các sự kiện khác nhau diễn ra khắp đất nước rộng lớn của Nga. Lễ diễu binh hoành tráng ở Quảng trường Đỏ của thủ đô Moscow là điều không thể thiếu trong những lễ ăn mừng sự kiện trọng đại như vậy.

Kiệt Linh

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/su-kien-va-van-de/202005/nga-phan-no-vi-hanh-dong-xuc-pham-cua-my-11c72e5/